Đánh bại UAE, tuyển Việt Nam đạt thứ hạng lịch sử sau 20 năm

Đánh bại UAE, tuyển Việt Nam đạt thứ hạng lịch sử sau 20 năm
TPO - Với chiến thắng trước đội tuyển UAE tối qua, đội tuyển Việt Nam đã lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 94 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của chúng ta trên bảng xếp hạng (BXH) FIFA, lần đầu tiên sau 20 năm.

Tối qua trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại UAE 1-0 với pha lập công duy nhất của Nguyễn Tiến Linh ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Chiến thắng không chỉ giúp thầy trò HLV Park Hang Seo giành ngôi đầu bảng G, mà còn giúp đội tuyển Việt Nam thăng tiến lịch sử trên BXH FIFA.

Trước trận đấu tối qua, nhà vô địch AFF Cup 2018 có 1.245 điểm, xếp hạng 97 thế giới. Trong khi đó, UAE đứng thứ 67 thế giới, tức hơn Việt Nam 30 bậc.

Chiến thắng trước đối thủ xếp hạng cao hơn UAE giúp cho đội tuyển Việt Nam giành được số điểm tích luỹ lớn 15,1 điểm (từ 1.245 lên 1.260 điểm), qua đó tăng 2 bậc lên hạng 94 thế giới.

Đây là thứ hạng cao nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo, cũng là thứ hạng cao nhất của chúng ta trên BXH FIFA trong 20 năm qua. Trước đó, tuyển Việt Nam đã từng đứng ở vị trí thứ 84 vào năm 1998.

Với việc vươn lên hạng 96 thế giới, đoàn quân của HLV Park Hang Seo cũng tăng 2 bậc ở khu vực, xếp hạng 14 châu Á và tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan vào ngày 19/11 tại Mỹ Đình. Nếu đánh bại đại kình địch, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ được cộng thêm 11,4 điểm (theo football rankings) và có cơ hội áp sát top 90 thế giới.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.