Đặng Văn Lâm đã thấm mệt, nhưng thấy hạnh phúc

Thủ thành Đặng Văn Lâm.
Thủ thành Đặng Văn Lâm.
TPO - Chia sẻ với trang chủ AFC, thủ thành Đặng Văn Lâm cho biết, anh và nhiều đồng đội đã thấm mệt sau liên tiếp những giải đấu căng thẳng, nhưng cảm thấy hạnh phúc khi cùng bóng đá Việt Nam bước sang một trang mới đầy huy hoàng.

Từ AFF Cup 2018 cho tới Asian Cup 2019, Đặng Văn Lâm tiếp tục đem đến sự tin tưởng cho tất cả ở vị trí thủ môn. Đặc biệt là ở trận đấu với Jordan, không chỉ có nhiều tình huống ra vào hợp lý, xuất sắc cả phá những pha dứt điểm của đối phương, thủ thành có mẹ gốc Nga, bố gốc Việt này còn đẩy thành công 1 quả 11m và tạo tâm lý ức chế cho đối phương, qua đó giúp ĐT VIệt Nam có chiến thắng 4-2 để giành vé vào chơi vòng tứ kết.

Từ V.League 2018 cho đến AFF Cup 2018 và giờ là Asian Cup 2019, Đặng Văn Lâm cho biết, anh và nhiều đồng đội đã mệt nhoài vì lịch thi đấu dày đặc, nhưng không có ý dừng lại vì mỗi chiến thắng mang tới niềm vui rất lớn cho NHM, đồng thời cũng giúp bóng đá Việt Nam bước sang một trang mới đầy huy hoàng.

"Ngay sau khi vô địch AFF Cup, chúng tôi lại bắt tay ngay vào chuẩn bị cho Asian Cup, không có thời gian nghỉ ngơi", Đặng Văn Lâm chia sẻ trên trang chủ của AFC. "Nhưng quan trọng là chúng tôi đã giúp bóng đá Việt Nam bước sang một trang mới, nên ai cũng hạnh phúc". "Ai cũng biết rằng sút luân lưu cần may mắn. Nhưng sự tự tin cũng quan trọng. Và trong trận đấu với Jordan, tôi cảm thấy rất tự tin", Văn Lâm nói thêm.

Vào 20h ngày 24/1 tới đây, Đặng Văn Lâm và các đồng đội sẽ bước vào trận tứ kết Asian Cup 2019 gặp ĐT Nhật Bản. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn dành cho ĐT Việt Nam khi Nhật Bản vốn ở một đẳng cấp khác biệt, là đội bóng hàng đầu châu Á và luôn có vé dự World Cup trong khoảng 20 năm trở lại đây. Chắc chắn, Văn Lâm và các đồng đội sẽ phải chiến đấu với 200% khả năng của mình mới mong gây bất ngờ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...