Đăng clip ngắn giúp biển xanh

0:00 / 0:00
0:00
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện chiến dịch 'Thử thách Tiktok - Vũ Điệu Đại Dương Xanh' giảm thiểu rác thải nhựa, đặc biệt là rác thải nhựa trên biển.

Chiến dịch có hai hạng mục: dance challenge điệu nhảy Vũ Điệu Đại Dương Xanh và hashtag challenge #VuDieuDaiDuongXanh (đến ngày 8/7). Đây là sự kiện nằm trong giai đoạn 2 - Dễ hay Khó? (Bạn đã sẵn sàng để thay đổi) của Chiến dịch “Non, biển chung tay - Dọn ngay rác nhựa” do UNDP và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Namphối hợp thực hiện, với sự hỗ trợ của Chính phủ Na Uy.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa hiện rất nghiêm trọng. Việt Nam hiện nằm trong số 20 quốc gia có lượng rác thải lớn nhất và cao hơn mức trung bình của thế giới. Trung bình mỗi năm Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó, 0,28- 0,73 triệu tấn bị thải ra biển.

Nhằm hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới 2022 với chủ đề “Hồi sinh: Cùng hành động vì đại dương”, UNDP khởi động Thử thách Tiktok - Vũ Điệu Nhặt Rác tạo ra thông điệp rõ ràng hướng tới đối tượng người trẻ (người dùng chính của mạng xã hội Tiktok) về việc lựa chọn bảo vệ môi trường bằng các hành động dễ dàng như hạn chế sử dụng vật dụng bằng nhựa, hạn chế xả rác thải…

Việc tham gia thử thách rất đơn giản, người tham gia chỉ cần tạo một video clip ngắn với nội dung là các động tác nhảy đơn giản (Vũ điệu Đại Dương Xanh) dựa trên ca khúc chủ đề của thử thách (bài nhạc Đại Dương Xanh), không khuyến khích sáng tác hay thêm nội dung khác.

Người tham gia sẽ đăng clip ngắn này trên tài khoản Tiktok của mình kèm với các hashtag của chiến dịch: #vudieudaiduongxanh #nonbienchungtaydonngayracnhua #undp #undpvietnamclimate #beatplasticpollution.

Đăng clip ngắn giúp biển xanh ảnh 1

Tham gia dance challenge Vũ điệu Đại Dương Xanh vì Trái Đất, vì thế hệ mai sau. Nguồn: UNDP.

MỚI - NÓNG