Đảng bộ Quân khu 1 thực hiện tốt 3 đột phá

Đảng bộ Quân khu 1 thực hiện tốt 3 đột phá
TP - Từ 18 đến 20/8, tại Thái Nguyên, diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020), với sự tham gia của 300 đại biểu đại diện cho trên 12 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân khu xác định: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết của Đảng bộ Quân đội lần thứ X; phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang Quân khu và hệ thống chính trị các địa phương. 

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Theo đó, Đảng bộ Quân khu tiếp tục thực hiện tốt 3 đột phá về nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan các cấp, chất lượng xây dựng chính quy và cải cách hành chính.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.