Dân Trung Quốc lũ lượt mang quà quê lên thành phố sau Tết

TPO - Trong ngày 21/2 - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân Trung Quốc lại lũ lượt đổ về các nhà ga tàu điện ngầm, ga xe lửa, bến tàu..., để bắt đầu hành trình trở lại thành phố làm việc.
Dân Trung Quốc lũ lượt mang quà quê lên thành phố sau Tết ảnh 1

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, hôm qua, 21/2, người dân Trung Quốc bắt đầu hành trình trở lại các thành phố lớn để làm việc và học tập. Trong ảnh, hành khách chờ tàu tại ga xe lửa Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Ảnh: Xinhua

Dân Trung Quốc lũ lượt mang quà quê lên thành phố sau Tết ảnh 2

Tính riêng trong ngày 21/2, tức Mồng 6 Tết, khoảng 12,2 triệu người Trung Quốc đã lên tàu trở lại các thành phố lớn. Con số này cao hơn năm 2017 khoảng 10,5%. Ảnh: Xinhua

Dân Trung Quốc lũ lượt mang quà quê lên thành phố sau Tết ảnh 3

Hôm nay, 22/2, các nhà ga xe lửa của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục đón thêm khoảng 11,8 triệu hành khách. Trong ảnh, hành khách chuẩn bị lên tàu tại ga Cửu Giang, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Ảnh: Xinhua

Dân Trung Quốc lũ lượt mang quà quê lên thành phố sau Tết ảnh 4

Trước đó, hàng trăm triệu người Trung Quốc đã từ các thành phố lớn trở về quê nhà đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Trong ảnh, nhân viên đường sắt hỗ trợ hành khách tại ga Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Ảnh: Xinhua

Dân Trung Quốc lũ lượt mang quà quê lên thành phố sau Tết ảnh 5

Đợt giao thông cao điểm năm nay tại Trung Quốc, còn gọi là “xuân vận” bắt đầu từ ngày 1/2. Trong ảnh, hàng dài xe hơi chờ lên phà tại Nam Thông, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Ảnh: Xinhua

Dân Trung Quốc lũ lượt mang quà quê lên thành phố sau Tết ảnh 6
Dân Trung Quốc lũ lượt mang quà quê lên thành phố sau Tết ảnh 7

1.152 và 1.330 chuyến tàu đã được tăng cường trước và sau dịp Tết nguyên đán để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: Xinhua

Dân Trung Quốc lũ lượt mang quà quê lên thành phố sau Tết ảnh 8

Tuy kỳ nghỉ Tết chính thức kết thúc hôm 21/2, các hoạt động vui xuân tại Trung Quốc còn kéo dài đến hết rằm tháng Giêng. Kì “xuân vận” theo đó cũng kéo dài tới ngày 12/3. Ảnh: Xinhua

Dân Trung Quốc lũ lượt mang quà quê lên thành phố sau Tết ảnh 9

Ảnh: Xinhua

Dân Trung Quốc lũ lượt mang quà quê lên thành phố sau Tết ảnh 10 Ảnh: Xinhua
Dân Trung Quốc lũ lượt mang quà quê lên thành phố sau Tết ảnh 11

Ngoài ra, một trang mạng Trung Quốc chia sẻ lại những bức ảnh về việc bố mẹ chất đầy quà quê lên ô tô cho con mang ra thành phố khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Weibo

Dân Trung Quốc lũ lượt mang quà quê lên thành phố sau Tết ảnh 12

Ảnh: Weibo

Dân Trung Quốc lũ lượt mang quà quê lên thành phố sau Tết ảnh 13

Ảnh: Weibo

Dân Trung Quốc lũ lượt mang quà quê lên thành phố sau Tết ảnh 14

Ảnh: Weibo

Theo Theo Shanghaiist, Xinhua
MỚI - NÓNG