Dân tháo chạy khỏi khu tái định cư

Dân tháo chạy khỏi khu tái định cư
TP - Cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 3 km, khu dân cư Hàng Bàng thuộc khu vực 5 của phường An Khánh (Ninh Kiều) hình thành từ năm 1986, được kỳ vọng là khu dân cư kiểu mẫu. Nơi đây dành tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa ở các công trình phát triển nhưng được đầu tư “cho có”, nay như khu đất hoang.

Việc đầu tư đường chỉ làm “cho có” để đưa dân vào, nhằm lấy đất nơi ở cũ của họ, nên chỉ sử dụng thời gian ngắn đã hư hỏng. Khi xuống cấp, không được sửa chữa. Nhiều hộ dân tái định cư đã phải bán nền nhà ở đây để kiếm nơi ở khác.

Ông Đỗ Văn Kết, Trưởng khu vực 5, cho biết mới có khoảng 50% số nền có người cất nhà ở, còn lại đất trống gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, không xứng là khu dân cư nội ô thành phố.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.