Dàn sao của Hà Nội FC bị hàng trăm fan nhí bao vây quên cả lối về

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thật khó có thể diễn tả sự háo hức của hàng trăm em học sinh trường Ngô Sỹ Liên, Bắc Giang vào buổi sáng 15/9, khi được gặp gỡ, giao lưu với các ngôi sao của CLB Hà Nội trong chương trình Strong Vietnam (Việt Nam vững mạnh) do T&T Group và Hanoi FC tổ chức sáng 15/9 tại Bắc Giang.
Dàn sao của Hà Nội FC bị hàng trăm fan nhí bao vây quên cả lối về ảnh 1

Không thể đánh mất cơ hội hiếm có, hàng trăm học sinh đã bao vây lấy Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Trường, Quan Văn Chuẩn, Đậu Văn Toàn và Nguyễn Bá Minh Hiếu, cố gắng có cho mình tấm ảnh, chữ ký hoặc đơn giản, được đứng bên cạnh, cầm tay những thần tượng bằng xương bằng thịt.

Sau quãng thời gian gián đoạn vì COVID-19, chương trình Strong Vietnam (Việt Nam vững mạnh) do T&T Group và Hanoi FC khởi xướng đã trở lại với cuộc giao lưu đầy ý nghĩa giữa các cầu thủ Hà Nội với khoảng 400 em học sinh của trường Tiểu học và THCS Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang.

Trong buổi giao lưu, các cầu thủ của Hà Nội FC đã chia sẻ hành trình gặt hái thành công. Đỗ Hùng Dũng đồng cảm với các cầu thủ nhí của Trung tâm đạo tạo bóng đá trẻ Bắc Giang, một cơ sở đào tạo bóng đá trẻ vệ tinh của CLB Bóng đá Hà Nội. ”Khi bằng tuổi các em, tôi không chỉ đối phó với nỗi nhớ nhà mà còn học cách sống tự lập, từ việc tự giặt đồ đến sinh hoạt cá nhân”, tiền vệ của Hà Nội FC nói.

Dàn sao của Hà Nội FC bị hàng trăm fan nhí bao vây quên cả lối về ảnh 2

Các ngôi sao của Hà Nội FC giao lưu với các học sinh trường Ngô Sỹ Liên, Bắc Giang. (Ảnh: Quang Minh)

Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết là người được các em “săn sóc” nhất khi liên tục phải đối mặt với những câu hỏi khó. Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 tiết lộ đội bóng anh hâm mộ là AC Milan, đồng thời lấy Kaka là hình mẫu theo đuổi. “Tôi vẫn thường xem các clip của Kaka trên YouTube để học hỏi kỹ năng cũng như tư duy chơi bóng”, Nguyễn Văn Quyết cho biết.

Thủ lĩnh của Hà Nội FC cũng nhắn nhủ các cầu thủ nhí: “Các em phải nỗ lực hết mình để theo đuổi đam mê, nhưng mục tiêu hướng tới không phải trở thành một ngôi sao, mà là một cầu thủ tốt, con người tốt, giúp ích cho đội bóng và làm rạng danh nước nhà”.

Tại buổi giao lưu, BTC Strong Vietnam đã trao 20 suất học bổng cho học sinh của 2 trường Tiểu học và THCS Ngô Sĩ Liên, nơi các học viên của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Bắc Giang sẽ theo học văn hóa. “Strong Vietnam” là chương trình trách nhiệm xã hội mang ý nghĩa nhân văn được Tập đoàn T&T Group và CLB bóng đá Hà Nội phối hợp triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với mục tiêu góp phần tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện; đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, lành mạnh cho trẻ em, học sinh, sinh viên; đồng thời góp phần phát hiện, đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao cho đất nước, thông qua các hoạt động giao lưu truyền cảm hứng của dàn sao CLB bóng đá Hà Nội, Strong Việt Nam đã góp phần lan tỏa thông điệp giàu ý nghĩa: “Luôn tự tin, nuôi ước mơ, hoài bão và sẵn sàng học hỏi, từng bước thực hiện, vì một Việt Nam vững mạnh”.

MỚI - NÓNG