Đan Mạch cho phép tịch thu tài sản của người tị nạn

Người di cư ngồi nghỉ bên đường ở phía nam Đan Mạch hồi tháng 9 năm ngoái. Ảnh: AP
Người di cư ngồi nghỉ bên đường ở phía nam Đan Mạch hồi tháng 9 năm ngoái. Ảnh: AP
Quốc hội Đan Mạch nhất trí cho phép nhà chức trách tịch thu tài sản có giá trị của người tị nạn nhằm hạn chế dòng người di cư đổ về nước này.

Sau gần 4 tiếng tranh luận trong cuộc họp hôm qua, dự luật do chính phủ của Thủ tướng Lars Lokke Rasmussen đưa ra đã được 81/109 nghị sĩ thông qua, theo AFP.

Những tài sản bị tịch thu này sẽ được dùng để trang trải chi phí cho người di cư khi họ ở Đan Mạch, Reuters cho hay.

Theo đó, những người xin tị nạn vào Đan Mạch phải nộp cho nhà chức trách bất cứ khoản tiền nào lớn hơn 10.000 kroner, tương đương 1.450 USD, hay bất kỳ vật dụng cá nhân nào có giá trị cao hơn khoản tiền này. Số tiền này cao hơn đề xuất ban đầu là 3.000 kroner.

Bộ trưởng Hội nhập Đan Mạch Inger Stojberg cho biết luật này không tịch thu nhẫn cưới và các vật dụng khác có giá trị tinh thần của người xin tị nạn. Chính phủ nước này lập luận rằng đến người Đan Mạch muốn đủ điều kiện nhận trợ cấp xã hội cũng phải bán đi các vật dụng có giá trị cao của mình.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.