Dân khát nước sạch bên nhà máy nước 'tiền tỷ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 130 hộ dân ở khu tái định cư Khe Ná - Khe Gỗ (xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) thiếu nước sạch để sử dụng dù sống bên cạnh nhà máy nước được đầu tư với nguồn vốn hơn 6 tỷ đồng.

Để nhường đất cho dự án công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, năm 2013, hơn 130 hộ dân tại xã Hương Điền (nay là xã Thọ Điền) đã di dời lên khu tái định cư Khe Ná – Khe Gỗ huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Tại nơi ở mới, nước giếng khoan bị nhiễm phèn, nhiễm sắt nặng nên người dân không có nước sạch để sử dụng.

Nhằm đảm bảo nguồn nước sạch, Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang đã đầu tư xây dựng nhà máy nước với tổng mức hơn 6 tỷ đồng.

Tháng 12/2017, công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, ngay khi đưa vào sử dụng, công trình đã xảy ra tình trạng nước bị rò rỉ nguồn nước, hệ thống lọc còn nhiều tạp chất bẩn không xử lý được, nguồn nước dẫn từ đập vào bể quá bẩn, có mùi tanh hôi…

Dân khát nước sạch bên nhà máy nước 'tiền tỷ' ảnh 1
Nhà máy nước sạch được đầu tư với nguồn vốn hơn 6 tỷ đồng nhưng người dân không có nước sạch để sinh hoạt.

Dù sống cạnh nhà máy nước, nhưng nhiều năm qua, 130 hộ dân tại khu tái định cư không có nước sạch để sinh hoạt. Cách để duy trì cuộc sống là sử dụng nước mưa, nước từ giếng khoan hay khe suối để nấu ăn, tắm giặt. Đặc biệt, nhất là về mùa nắng nóng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

“Từ khi có nhà máy nước đi vào hoạt động, gia đình không sử dụng để sinh hoạt vì nước tại nhà máy không được đảm bảo, chỉ dùng để tưới cây, giặt đồ. Còn nước sinh hoạt phải dùng từ giếng khoan nhiễm phèn, nhưng cũng khan hiếm”, một người dân tại khu tái định cư cho hay.

Theo người dân, việc chất lượng nước của nhà máy nước sạch Thọ Điền không đảm bảo đã diễn ra từ khi bắt đầu đưa vào sử dụng. Trong thời gian qua đã có nhiều đoàn về kiểm tra nhưng chất lượng nguồn nước vẫn chưa được khắc phục.

Ông Trần Quang Đạt - người dân tại khu tái định cư cho biết, từ khi lên khu tái định cư mới, gia đình chưa một lần được sử dụng nước tại nhà máy, mặc dù hệ thống dẫn nước đã đấu nối, đồng hồ đã lắp đặt tại hộ gia đình.

“Dân nơi đây đang sử dụng nước từ giếng để sinh hoạt, còn nước tại nhà máy chưa có để dùng. Mấy năm qua có nhà máy đó nhưng nước sạch không về đến nhà dân, chúng tôi chờ đợi lâu lắm rồi”, ông Đạt nói.

Dân khát nước sạch bên nhà máy nước 'tiền tỷ' ảnh 2
Cảnh bên trong nhà máy đã xuống cấp.

Ghi nhận tại nhà máy nước, dù công trình được đầu tư với nguồn vốn hơn 6 tỷ đồng nhưng nay đã có dấu hiệu xuống cấp, bên trong một phần hệ thống lọc bị gỉ khiến nước rò rỉ ra ngoài.

Nói về tình trạng này, ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Điền cho biết, trong thời gian qua, nhiều lần chính quyền địa phương báo cáo sự việc nguồn nước tại nhà máy nước sạch không đảm bảo lên các đơn vị liên quan để kiểm tra. Tuy nhiên, chất lượng nước hiện đã qua xử lý vẫn không đảm bảo, không thể sử dụng.

“Hầu hết người dân khu tái định cư vẫn đang sử dụng nguồn nước khoan và nước suối để sinh hoạt”, ông Minh cho hay.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Phòng TN&MT huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đã báo cáo những tồn tại ở công trình nước sạch lên cơ quan các cấp để cùng vào cuộc tháo gỡ khó khăn, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.