Dân dài cổ đợi cầu, hết đường lên rẫy

TP - Người dân thôn 2, xã Sông Trà (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) cùng kiến nghị lên cơ quan chức năng khi cây cầu dân sinh do Công ty CP thủy điện Đắk Mi 4 làm chủ đầu tư triển khai chậm khiến hàng trăm hécta keo bên kia cầu không thể thu hoạch, trâu bò thả ở đó cũng không được chăm sóc.

Theo phản ánh của người dân, trước khi có nhà máy thủy điện, việc đi lại của người dân tương đối dễ dàng. Tuy nhiên sau khi nhà máy này đi vào hoạt động thì không thể qua lại như bình thường nữa vì lượng nước xả ra quá lớn, nhiều ha keo bị bão gãy đổ nhưng không thể khai thác, tận thu được. Nước xả thủy điện chảy xiết, không có cầu nên khi có việc, người dân đi phải liều mình băng qua sông nguy hiểm đến tính mạng. Ở đoạn sông này đã có 2 người bị lũ cuốn trôi tử vong và nhiều người khác cũng bị lũ cuốn nhưng bơi được vào bờ.

Năm 2016, nhà máy thủy điện Đắk Mi 4 hứa làm cầu cho bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa và đã thi công được 1 mố 2 trụ nhưng từ đầu năm 2017 đến nay không thấy đơn vị không thi công nữa, công trình dang dở. Người dân sốt ruột vì hiện keo đã đến mùa khai thác nhưng không có đường vận chuyển, đàn gia súc cũng bị mắc kẹt bên kia cầu, không thể chăm sóc.

Bà Võ Thị Hoa (trú thôn 2, xã Sông Trà) cho biết, gia đình có 20ha keo lá tràm, 15 con bò. Những lứa keo trước, xe tải vào tận nơi vận chuyển ra ngoài. Đến năm 2012, bà trồng lại và đến nay keo đã cho thu hoạch nhưng không thể đưa xe vào chở được vì nước sông Trường dâng cao lại không có cầu, cũng không thể vào để chăm sóc đàn bò. “Bây giờ nếu thu hoạch thì phải chở đi vòng rất xa, tiền cước hết 80% tiền keo làm sao chúng tôi lời lãi. Trong khi đó, trước đây tôi vay 150 triệu của Ngân hàng chính sách để trồng, nay không bán keo được, tiền đâu trả nợ”, bà Hoa bức xúc.

Theo ông Nguyễn Văn Lợi – Chủ tịch UBND xã Sông Trà, chủ đầu tư thủy điện Đắk Mi 4 hứa xây cầu cho dân nhưng việc xây dựng ì ạch, chậm trễ khiến người dân bức xúc. Địa phương đã kiến nghị lên cấp trên để có biện pháp can
thiệp sớm.

Cầu dân sinh trị giá hơn 3,8 tỷ đồng do Cty CP thủy điện Đắk Mi làm chủ đầu tư bắc qua sông Trường được triển khai từ năm 2016, đến nay chỉ mới hoàn thiện 15%.

Giải thích về sự chậm trễ thi công cầu, ông Đinh Hữu Tấn - Tổng Giám đốc Cty CP thủy điện Đắk Mi cho rằng do diễn biến mưa lũ bất thường trong thời gian thi công, cũng như việc tính toán mực nước sông Trường phục vụ công tác đắp đê quây của đơn vị tư vấn thiết kế không đúng với mực nước thực tế nên đê quây phục vụ công tác thi công bị cuốn trôi nhiều lần khi có mưa lũ.

Từ tháng 9/2016 đến tháng 4/2017, đê quây đã bị lũ cuốn 5 lần. Ông Tấn cho biết hiện đang chờ đơn vị tư vấn thiết kế làm lại, chậm nhất cũng phải cuối năm nay mới thi công trở lại vì hiện nay đang vào mùa mưa.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...