Đàm phán Nga – Ukraine tại Đức thất bại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga và Ukraine cùng cho biết đã không đạt được bước đột phá nào trong cuộc đàm phán cùng Pháp và Đức ở Berlin nhằm chấm dứt 8 năm xung đột dai dẳng ở miền đông Ukraine.
Đàm phán Nga – Ukraine tại Đức thất bại ảnh 1

Nga và Ukraine đều đang tập trận rầm rộ khi tiến hành đàm phán ở Berlin. (Ảnh: WSJ)

Thất bại này là một bước lùi cho những nỗ lực nhằm tháo ngòi khủng hoảng ở Ukraine, khi Nga đang tập hợp hơn 100.000 binh lính gần biên giới. Đặc phái viên Nga Dmitry Kozak cho biết trong cuộc họp báo lúc đêm muộn rằng sau vòng đối thoại ở Berlin, các bên không thể thu hẹp khác biệt trong cách diễn giải thoả thuận năm 2015 về việc chấm dứt chiến sự giữa phe chủ trương ly khai với quân đội Chính phủ Ukraine.

“Chúng tôi không thể vượt qua điều này”, ông Kozak nói.

Đặc phái viên Ukraine Andriy Yermak cho biết hai bên không đạt được tiến triển nào nhưng đồng ý tiếp tục đối thoại. “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ sớm gặp lại và tiếp tục đàm phán. Mọi người đều quyết tâm đạt được kết quả”, ông Yermak nói.

Xung đột ở hai vùng Donetsk và Luhansk, gọi chung là Donbass, vẫn tiếp diễn dù đã có thoả thuận ngừng bắn trên danh nghĩa. Các nhà quan sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) nói rằng các vụ vi phạm thường xuyên xảy ra, có khi lên đến hàng trăm sự vụ mỗi ngày.

Ukraine nói rằng khoảng 15.000 người đã thiệt mạng vì xung đột ở vùng này từ năm 2014.

Đại diện của Nga, Ukraine, OSCE và 2 vùng ly khai đã ký thoả thuận 13 điểm từ tháng 2/2015 tại Minsk, với sự ủng hộ của lãnh đạo Pháp và Đức.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Ukraine đang cố viết lại thoả thuận và chỉ chọn những nội dung có lợi nhất cho họ. Ukraine khẳng định vẫn tuân thủ thoả thuận.

Ukraine gạt bỏ lập luận của Nga rằng Mátxcơva không liên quan đến xung đột, cho rằng Nga có lực lượng bên trong Ukraine để phối hợp với quân ly khai.

Kiev từ chối đàm phán với người đứng đầu những vùng ly khai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đề xuất đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng bị Điện Kremlin từ chối.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.