Đâm người tình vì không được yêu

Sống với nhau được 1 tháng thì người tình bỏ đi. Khi tìm thấy, Long đến kêu người tình về sống chung thì chị này không đồng ý. Tức giận, Long rút dao đâm thẳng vào ngực chị nhiều nhát.

Ngày 28/9, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang thụ lý điều tra vụ án xảy ra vào ngày 12/9 tại quán cà phê Kim Loan thuộc ấp 1, xã Bàu Đồn, Gò Dầu. Nghi can vụ án là Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1982, ngụ Phước Thạnh, Gò Dầu) đã dùng dao đâm chị B.Ngọc (sinh năm 1984, ngụ Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TPHCM) nhiều nhát.

Theo cơ quan điều tra, Long và chị Ngọc quen biết với nhau, cả hai sau đó sống chung với nhau như vợ chồng ở Ka Tum, Tân Châu. Sống với nhau được 1 tháng, chị Ngọc bỏ đi, anh Long đi tìm nhưng không thấy nên sau đó Long trở về Gò Dầu sinh sống.

Ngày 9/9, chị Ngọc thuê quán Kim Loan để bán nước giải khát. Đến ngày 12/9, Long biết tin chị Ngọc đang bán nước ở đây nên tìm đến. Trước đó, Long đã uống rượu tại nhà và mang theo con dao để dưới yên xe với mục đích kêu chị Ngọc quay trở lại sống chung, nếu chị không đồng ý thì sẽ dùng dao giết chị rồi tự sát.

Khi đến quán nói chuyện, Long kêu chị Ngọc cho 100.000 đồng nhưng chị Ngọc không cho mà điện thoại cho người khác. Nghĩ Ngọc kêu bạn trai đến đánh mình nên Long tức giận lấy dao đâm chị Ngọc, đến nhát thứ 3, dao dính vào ngực không rút ra được nên Long bỏ chạy. Rất may sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.