Đâm người khác trọng thương rồi về... treo cổ

Đâm người khác trọng thương rồi về... treo cổ
Người đàn ông dùng dao đâm trọng thương người khác ngay trước nhà của mình rồi vào nhà treo cổ tự vẫn. Vụ việc xảy ra khoảng 18h50 ngày 4/3 tại ngôi nhà ở số 44, đường số 4, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Hiện công an Q.Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM đang tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Đâm người khác trọng thương rồi về... treo cổ ảnh 1

Con dao Đức dùng để tấn công, đâm trọng thương 1 người khác ngay trước cửa nhà mình

Theo thông tin ban đầu cơ quan công an ghi nhận, thời điểm trên, tại trước nhà mình, Đỗ Mạnh Đức (SN 1969, ngụ địa chỉ trên) có mâu thuẫn, xô xát với Lê Minh Tửu (tự Quăng, SN 1984, ngụ ở địa phương).

Bất ngờ Đức dùng dao cắt trái cây đâm 1 nhát vào hông làm Tửu bị trọng thương, chạy được vài mét thì gục ngã dưới đường.

Ngay thời điểm xảy ra vụ việc, người dân truy hô, người nhà của Đức chạy ra can thiệp, đưa Tửu đến bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.

Đồng thời, người nhà của Đức gọi điện thoại trình báo công an phường.

Đâm người khác trọng thương rồi về... treo cổ ảnh 2
 
Đâm người khác trọng thương rồi về... treo cổ ảnh 3

Cơ quan công an phong toả hiện trường để điều tra

Khi lực lượng công an P.Linh Tây có mặt thì Đức đã vào nhà và lên phòng. Công an tiếp cận, gõ cửa phòng nhưng cửa bị khoá trái, gọi cửa nhưng không được.

Qua cửa sổ phòng, công an phát hiện Đức treo cổ ngay song cửa sổ. Công an tiến hành phá cửa phòng, tiếp cận kiểm tra thì ghi nhận Đức đã tắt thở.

Theo thông tin từ bệnh viện Q.Thủ Đức, nạn nhân Tửu bị vết thương dài 7cm ở hông phải.

Phía bệnh viện cũng xác nhận, Tửu không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay trong đêm, cơ quan công an tiến hành phong toả hiện trường để giám định pháp y, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo Đàm Đệ - Viết Dũng

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG