Đám đông ủng hộ ông Bolsonaro phá phách Quốc hội, Toà án tối cao Brazil

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 8/1, phe ủng hộ cựu Tổng thống cựu hữu Jair Bolsonaro xông vào trụ sở Quốc hội, dinh tổng thống và Toà án tối cao Brazil, gợi nhớ lại vụ phá phách tại trụ sở Quốc hội Mỹ mà phe ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump từng gây ra.
Đám đông ủng hộ ông Bolsonaro phá phách Quốc hội, Toà án tối cao Brazil ảnh 1

Lực lượng an ninh Brazil đối đầu với nhóm biểu tình bạo loạn

Tổng thống cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva, người đã đánh bại ông Bolsonaro trong cuộc bầu cử căng thẳng năm ngoái, tuyên bố điều lực lượng an ninh liên bang trên khắp thủ đô Brasilia cho đến ngày 31/1, sau khi lực lượng này bị phe biểu tình áp đảo ban đầu.

Tại một cuộc họp báo, ông Silva quy trách nhiệm cho ông Bolsonaro và phàn nàn về tình trạng thiếu bảo đảm an ninh ở thủ đô, cho rằng chính quyền đã cho phép “những kẻ phát xít” và “cuồng tín” tàn phá.

“Những kẻ phá phách, những kẻ có thể bị gọi là phát xít cuồng tín... đã làm điều chưa từng thấy trong lịch sử nước này. Những kẻ gây ra điều này sẽ bị tìm ra và trừng phạt”, ông Lula nói khi đang có chuyến thăm bang Sao Paulo.

Cảnh tượng hàng ngàn người biểu tình áo vàng và xanh lục náo loạn khắp thủ đô xảy ra vài tháng sau cuộc bỏ phiếu ngày 30/10/2022. Ông Bolsonaro, người thường được ví với ông Trump, chưa chịu thừa nhận thất bại, cho rằng có gian lận trong hệ thống bầu cử của Brazil, từ đó gây ra một phong trào phản đối bạo lực từ những người ủng hộ ông.

Ông Bolsonaro vẫn chưa đưa ra phát biểu nào về đợt bạo loạn lần này. Ông hiếm khi lên tiếng từ khi thất bại trong cuộc bầu cử. Ông bay đến Florida 48 giờ sau khi hết nhiệm kỳ và không có mặt trong lễ nhậm chức của ông Lula.

Đợt bạo loạn ở Brasilia có thể làm tăng những rủi ro pháp lý mà ông Bolsonaro phải đối mặt, đồng thời gây ra một cơn đau đầu cho giới chức Mỹ khi phải xử lý vấn đề cựu tổng thống Brazil ở lại Florida.

Khoảng 6h ngày 8/1, tức 3 tiếng sau khi xảy ra vụ xâm nhập, lực lượng an ninh đã giành lại quyền kiểm soát các toà nhà, GloboNews đưa tin.

Người biểu xông vào Toà án tối cao và Quốc hội, hô khẩu hiệu và đập phá đồ đạc. Báo chí địa phương ước tính có khoảng 3.000 người tham gia. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hàng chục kẻ nổi loạn bị còng tay dẫn đi.

Nhiều lãnh đạo thế giới đã lên án.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi đây là tình huống “thái quá”. Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định Washington ủng hộ hoàn toàn ông Lula và các thể chế của Brazil.

“Dùng bạo lực để tấn công các thể chế dân chủ luôn là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi cùng ông Lula kêu gọi chấm dứt ngay lập tức những hành động như vậy”, ông Blinken viết trên Twitter.

Vụ nổi loạn trở thành một vấn đề đau đầu với ông Lula, người vừa nhậm chức hôm 1/1 và cam kết sẽ đoàn kết đất nước sau giai đoạn chia rẽ vì chính phủ dân tuý dân tộc chủ nghĩa của ông Bolsonaro.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG