Đám cưới hoành tráng, hạnh phúc không bền lâu

Đám cưới hoành tráng, hạnh phúc không bền lâu
TP - Hóa ra, độ lâu bền của cuộc sống gia đình tỷ lệ nghịch với số tiền chi tiêu vào việc tổ chức lễ cưới. 

Israel là một trong những nước mà lớp trẻ ưa thích tổ chức những đám cưới hoành tráng và tốn kém. Mới đây các nhà nghiên cứu nước này đã dựa trên các con số thống kê để tìm hiểu xem đám cưới hoành tráng có đem lại hạnh phúc lâu bền hay không. Hóa ra, độ lâu bền của cuộc sống gia đình tỷ lệ nghịch với số tiền chi tiêu vào việc tổ chức lễ cưới. 

Cụ thể, nếu chi phí cho đám cưới trên 20 nghìn USD thì khả năng ly hôn cao hơn 46% so với chỉ số trung bình. Nếu chi phí cho đám cưới giảm xuống trong khoảng 10 - 20 nghìn USD thì khả năng ly hôn cũng giảm theo, chỉ cao hơn chỉ số trung bình 20%. Còn nếu chi phí cho đám cưới chỉ ở mức từ 1.000 đến 5.000 USD thì khả năng ly hôn thấp hơn 18% so với chỉ số trung bình. Và cuối cùng, nếu chi phí cho đám cưới chỉ 1.000 USD thì khả năng ly hôn gần như bằng không.

Theo Theo MIGNews.com
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.