Đâm chết ông chủ quán tẩm quất vì không được gặp người tình

Ngôi nhà nơi xảy ra cuộc xô xát dẫn đến án mạng
Ngôi nhà nơi xảy ra cuộc xô xát dẫn đến án mạng
Đến quán tẩm quất nơi người tình đang làm việc để giải quyết xích mích trước đó nhưng bị chủ quán ngăn cản nên Bùi Đức Nhã (31 tuổi, ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã dùng dao truy sát khiến nạn nhân thủng tim phổi, tử vong ngay tại chỗ.

Ngày 22/7, công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Đức Nhã (31 tuổi, ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Văn Dầu (46 tuổi, ở xã Đông Hải, Quỳnh Phụ).

Theo hồ sơ vụ án, Dầu là chủ quán tẩm quất nằm ven đường 10 (thôn Đông Cừ, Đông Hải). Chiều 3 ngày trước, Nhã tìm đến cơ sở dịch vụ này để tìm gặp người yêu nhưng bị nhân viên quán ngăn cản.

Trong cơn nóng giận, Nhã đã buông lời lẽ thô tục, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh khiến chủ quán Dầu phải ra mặt xua đuổi anh ta.

Lúc này, Nhã bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người ra tấn công lại chủ quán. Khi thấy ông Dầu bỏ chạy sang bên kia đường, hung thủ tiếp tục cầm dao truy sát cho đến khi nạn nhân chết.

Sau khi gây án, Nhã đang trên đường trốn khỏi địa phương thì bị công an bắt giữ.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, chủ quán tẩm quất bị đâm xuyên ngực trái, thủng tim, phổi dẫn đến tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Nhã khai, hắn và nhân viên quán tẩm quất tên Thúy (ở huyện Đông Hưng) có tình cảm với nhau. Hai người từng có thời gian sống như vợ chồng ở Hà Nội.

Sau khi xảy ra xích mích, Thúy bỏ về quê và xin làm nhân viên phục vụ quán của ông Dầu.

Chiều hôm xảy ra sự việc, Nhã mang theo con dao rồi bắt xe từ Hà Nội về gặp Thúy để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, do không được gặp Thúy, Nhã quay sang to tiếng với nhân viên quán dẫn đến án mạng.

Theo Duy Cảnh

Theo Zing News
MỚI - NÓNG