Đâm chết người từ tiếng lợn kêu trong lò mổ

Nơi xảy ra án mạng
Nơi xảy ra án mạng
Sau lời thách thức "có muốn bị đâm không", Hữu Anh cầm dao chọc tiết lợn đâm vào bụng người bên cạnh.

Khoảng 2h ngày 8/3, Lê Hữu Anh (36 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (28 tuổi) cùng làm việc tại một lò mổ thuộc tổ dân phố 10 ở phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Trong lúc mổ, nghe tiếng kêu của một con lợn bên cạnh, Hữu Anh cầm dao đâm vào con vật. Hiệp thắc mắc và hai người sau đó to tiếng. Sau câu nói "có muốn bị đâm không?", Hữu Anh đã đâm dao vào bụng Hiệp.

Hữu Anh và người cùng lò mổ đưa Hiệp đi cấp cứu song nạn nhân đã tử vong do vết thương xuyên phổi, rách màng tim.

Vài giờ sau, Hữu Anh bị Công an phường Tân Giang bắt tại cổng Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Vụ việc được bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh thụ lý. Hữu Anh bị tạm giữ hình sự để điều tra tội Giết người theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG