Đâm cha dượng tử vong vì bị chửi mắng

Nguyễn Văn Long tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp.
Nguyễn Văn Long tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp.
TPO - Sau khi đi nhậu về, Long bị cha dượng chửi mắng, đánh đuổi mình và mẹ ra khỏi nhà. Tức giận, Long xuống bếp lấy con dao đâm nhiều nhát vào người cha dượng khiến ông này tử vong.

Ngày 17/12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long (SN 1986, ngụ xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) về tội “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, chiều ngày 10/12, sau khi đi làm phụ hồ, Long đi nhậu. Đến 20h tối cùng ngày, Long trở về thì bị cha dượng là ông Nguyễn Văn Thơ chửi mắng. Ông Thơ đuổi Long và mẹ của Long ra khỏi nhà.

Sau một hồi cự cãi, Long lấy xuống bếp lấy con dao Thái Lan dấu trong người rồi lên giường nằm. Vẫn bị ông Thơ chửi mắng, Long tức giận dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Thơ.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông Thơ đã tử vong. Ngay sau khi gây án, Long đến công an tự thú.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.