Tử hình kẻ giết cha người tình đồng giới

Bị cáo Hồ Bích Phượng - Ảnh: Hoàng Quỳnh.
Bị cáo Hồ Bích Phượng - Ảnh: Hoàng Quỳnh.
TPO - Ngày 22/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TPHCM đã bác kháng cáo, giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Thị Bích Phượng (27 tuổi, ngụ TPHCM).

Theo cáo trạng, Phượng và chị Ph.Th.G. (ngụ quận 7, TPHCM) có quan hệ tình cảm đồng giới. Tuy nhiên, gia đình chị G. phát hiện mối quan hệ này, ra sức ngăn cấm. Chị G đã chủ động đề nghị chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Phượng.

Cho rằng có tác động của gia đình người tình, ngày 14/7/2011, Phượng mang theo 3 con dao mới mua ở siêu thị, cùng một thanh sắt nhặt được, đến nhà chị G.

Khi thấy cha chị G. là ông Phạm Văn Năm vừa mở cửa, Phượng đi theo đòi vào nhà, nhưng ông Năm không đồng ý. Hai bên xảy ra xô xát, ông Năm giằng thanh sắt đánh Phượng.

Bị đánh, Phượng rút dao đâm nhiều nhát vào người ông Năm. Chị G chạy ra can ngăn, cũng bị Phượng đâm nhiều nhát. Ông Năm được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong. Chị G. cũng bị thương nặng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.