Y án chung thân nghịch tử giết cha

Y án chung thân nghịch tử giết cha
TPO - Ngày 30/10, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, Tòa phúc thẩm – TAND Tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ “nghịch tử dùng dao giết cha rồi tự sát”.

> Nghịch tử hại cha rồi tự sát

Bị cáo Đậu Văn Thủy
Bị cáo Đậu Văn Thủy.

Bị cáo là Đậu Văn Thủy (SN 1989, trú thôn Nam Hòa, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin), bị tuyên y án sơ thẩm, tù chung thân.

Tại tòa, Thủy khai nhận, do cha là Đậu Văn Doanh (SN 1957) thường xuyên uống rượu, đánh đập, chửi bới mẹ, nên sinh ra thù ghét.

Đến khoảng 14 giờ ngày 17/3, Thủy đi ăn cưới về nhà, bị ông Đậu Văn Doanh  la mắng “không lo làm mà mải chơi”. Thủy chạy vào bếp lấy dao phay ra dọa.

Thấy vậy, ông Doanh lao vào định đánh thì bị Thủy chém chết tại chỗ. Quá hoảng sợ, Thủy cầm dao tự sát.

Khoảng 17 giờ 30, bà Nguyễn Thị Đường (SN 1965, mẹ Thủy) đi chợ về, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: chồngnằm chết, còn Thủy đang thoi thóp trên vũng máu, được đưa đi cấp cứu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG