Đâm 2 người thương vong vì bực tức vợ cũ

Đối tượng Vinh tại cơ quan Công an
Đối tượng Vinh tại cơ quan Công an
Ngày 7/8, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Thế Vinh (SN 1985, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thông tin cho biết, rạng sáng 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã bắt được Đặng Thế Vinh, nghi can bỏ trốn sau khi giết vợ cũ là chị Đỗ Thanh Th. (SN 1985, ở phường Minh Khai, TP Hà Giang) và đâm trọng thương ông Đỗ Văn T. (SN 1970, bố chị Th). một ngày trước đó.

Tại cơ quan Công an, Đặng Thế Vinh khai nhận, do bực tức chị Th. nên tối 6/7, anh ta sau khi đi uống bia với bạn đã đi taxi đến nhà bố mẹ vợ cũ. Tại đây, Vinh dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ cũ và ông Đỗ Văn T.

Sau khi gây án, Vinh vứt dao lại hiện trường và trốn khỏi nơi cư trú. Chị Th. và ông T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Th. đã tử vong còn ông T. vẫn đang được cấp cứu.

Theo Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.