Đắk Lắk: Rác tràn ra lề quốc lộ 14

Rác thải bốc mùi hôi thối khó chịu
Rác thải bốc mùi hôi thối khó chịu
TPO - Cảnh quan đáng lẽ tuyệt đẹp dọc quốc lộ 14 đoạn qua huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) nhiều năm qua thường làm nhức mắt người qua lại vì rác thải ngập ngụa, ô nhiễm môi trưởng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe dân chúng.
Đắk Lắk: Rác tràn ra lề quốc lộ 14 ảnh 1

Rác thải tràn sát lề quốc lộ 14

Đoạn quốc lộ xuyên qua thôn 15, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk từng rất đẹp với bạt ngàn thông xanh được trồng từ hơn 20 năm trước. Hơn chục năm trở lại đây, rừng thông bị chặt phá lần hồi, còn lề đường luôn luôn bị những kẻ thiếu ý thức dùng làm nơi đổ rác. Huyện nhiều lần tìm cách xử lý, và đã giao nhiệm vụ thu gom rác thải do Công ty TNHH Thành Đạt (trụ sở tại xã Pơng Drang) đảm nhận. Cty xin phép huyện cho tập kết rác ở một bãi tạm có diện tích hơn 0,4 ha, gần mặt đường. Nhưng gần đây, rác lại bị đổ tràn ra đến lề đường quốc lộ 14.

Theo quan sát, hai bên đường vào bãi, rác đổ đống cao cả mét, chỉ chừa duy nhất lối đi cho xe chở rác. Ở giữa bãi, hàng chục đống rác thải dày đặc, chất la liệt quá đầu người, nước từ các đống rác chảy tràn ra bên ngoài, bốc mùi hôi thối khó chịu, ruồi nhặng bay mịt mù, ảnh hưởng tệ hại không chỉ đối với dân địa phương mà cả khách qua đường và các phương tiện giao thông .

Anh Đỗ Viết Khang ( thôn 15, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk ) bức xúc: “Nhà tôi có 0,7 ha cà phê cạnh bãi rác. Từ khi có bãi rác xuất hiện rất nhiều ruồi muỗi và các sinh vật gây bệnh. Ngoài ra, việc đốt rác còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.”

Ông Phạm Quốc Đạt, Trưởng thôn 15, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk , cho biết: “Bãi rác thải nằm cách khu dân cư khoảng 500m. Mỗi lần, đốt rác thải  khói phủ kín cả 1 vùng. Điều này, không chỉ ảnh hưởng đến những hộ dân có đất canh tác gần đó mà còn cả người tham gia giao thông”.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Huỳnh Thanh Bình, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Búk cho biết: “Công ty Thành Đạt đổ rác ra bên ngoài, nguyên nhân do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, bên trong bãi rác lại đang chôn lấp nên lầy lội, xe không thể vào được. Phòng đã cho kiểm tra, nắm tình hình và nhắc nhở công ty khẩn trương đưa toàn bộ rác thải vào bên trong bãi, chôn lấp an toàn trong vài ngày tới”.

Được biết, bãi rác thải mới của huyện Krông Búk đã được quy hoạch với diện tích trên 11 ha, thuộc địa phận 2 xã Cư Né và Cư Kpô. Hiện việc lập dự án đã hoàn thành nhưng nguồn vốn xây dựng khá lớn chưa có, nên huyện vẫn đang tìm kiếm nhà đầu tư.

MỚI - NÓNG