Các khu vực có đồi núi, bờ suối bị sạt lở nằm ở các thôn: Ea Bar, Cư Tê, Ea Uôl và thôn Dhung Knung. Tại các đồi núi bị sạt lở, có nhiều khe nứt kéo dài và sâu xuống bên dưới. Hiện đã có 2 hộ dân bị sập nhà do núi lở. Nếu trời mưa to, nguy cơ sạt lở đất trên diện rộng nên chính quyền đã vận động, hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 20 hộ dân đang sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất.
UBND xã triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, di dời người dân đến nhà của người thân quen ở tạm, đồng thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm. UBND xã Cư Pui cũng cắt cử cán bộ thường xuyên theo dõi tình hình để chủ động xử lý khi có sự cố bất ngờ. Về lâu dài, theo ông Tâm cần di dời các hộ ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Tuy nhiên, hầu hết người dân là đồng bào thiểu số, thuộc diện hộ nghèo nên không có kinh phí di chuyển đến nơi ở mới. Do đó, UBND xã Cư Pui đã báo cáo, kiến nghị lên cấp trên để sớm chỉ đạo, hỗ trợ di dời kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.
