Đại tá Lê Quang Đạo làm Chỉ huy trưởng Biên phòng Lạng Sơn

Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐ Biên phòng (giữa) tặng hoa chúc mừng 3 đồng chí lãnh đạo BĐBP Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến
Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐ Biên phòng (giữa) tặng hoa chúc mừng 3 đồng chí lãnh đạo BĐBP Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa được kiện toàn Ban lãnh đạo mới, gồm Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó. Trong đó, đại tá Lê Quang Đạo được cấp trên tín nhiệm giao nhiệm vụ thủ trưởng đơn vị.

Chiều nay (27/8), tại Bộ Chỉ huy Biên phòng (BP) tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội nghị triển khai công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Quốc phòng quyết định: Đại tá Trịnh Quốc Huy, Chỉ huy trưởng được nghỉ hưu theo chế độ.

Đại tá Lê Quang Đạo (SN 1971), Phó chỉ huy trưởng Bộ CHBP tỉnh Lạng Sơn được bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng, thay Đại tá Trịnh Quốc Huy.

Đại tá Lê Quang Đạo, quê Ninh Bình; từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng đồn BP cửa khẩu Hữu nghị kiêm Trạm trưởng Trạm BP Hữu Nghị (Cao Lộc, Lạng Sơn); Đồn trưởng đồn BP Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn); Phó tham mưu trưởng Bộ CHBP tỉnh, Tham mưu trưởng, Phó chỉ huy Bộ CHBP Lạng Sơn.

Bộ Quốc phòng cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Thật (SN 1967), Phó tham mưu trưởng Bộ CHBP tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Phó chỉ huy trưởng Bộ CHBP Lạng Sơn.

Đại tá Nguyễn Văn Thật, quê Bắc Giang; từng đảm nhiệm các chức vụ: Đồn trưởng đồn BP Chi Ma (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn), Phó tham mưu trưởng Bộ CHBP tỉnh Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.