Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine cảnh báo tình hình có thể xấu đi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại thủ đô Kiev của Ukraine khuyến cáo công dân Mỹ không nên phớt lờ các báo động không kích và lập tức tìm nơi trú ẩn. Washington cảnh báo tình hình an ninh có thể xấu đi nhanh chóng sau khi Điện Kremlin bị nhắm mục tiêu bởi các máy bay không người lái. Nga quy trách nhiệm cho Ukraine, nhưng Kiev bác bỏ.
Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine cảnh báo tình hình có thể xấu đi ảnh 1

Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine. Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo an ninh về “mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công tên lửa” trên khắp Ukraine vào tối thứ Tư (3/5), viện dẫn “sự gia tăng gần đây của các cuộc tấn công trên khắp Ukraine và những phát ngôn từ Mátxcơva”. Trước đó cùng ngày, các quan chức Nga đã cảnh báo sẽ trả đũa vụ máy bay không người lái áp sát Điện Kremlin.

“Hãy lưu ý rằng ngay cả khi tên lửa hoặc máy bay không người lái đang lao tới bị chặn, thì các mảnh vỡ rơi xuống cũng là một rủi ro đáng kể”, Đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh.

Phái đoàn ngoại giao Mỹ nói thêm rằng bất kỳ người Mỹ nào còn ở Ukraine “cần có kế hoạch dự phòng không dựa vào sự trợ giúp của chính phủ Mỹ”, và nên rời khỏi nước này khi thấy an toàn.

Văn phòng tổng thống Nga cho biết hai máy bay không người lái loại nhỏ đã bị bắn rơi đêm 2/5 trong Điện Kremlin bằng các biện pháp tác chiến điện tử. Trong một tuyên bố, Điện Kremlin mô tả vụ tấn công là một "hành động khủng bố được lên kế hoạch trước" của lực lượng Ukraine và là một âm mưu nhằm vào ông Putin.

Kiev đã phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công, trong khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tuyên bố Mỹ “không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho Ukraine tấn công ra ngoài biên giới của mình”.

Theo RT
MỚI - NÓNG