Đại sứ Hàn Quốc: 'Việt Nam là trung tâm văn hóa của Đông Nam Á'

Nghệ sỹ piano Đặng Thái Sơn dưới sự điểu khiển của nhạc trưởng Chi Young Chung và dàn nhạc giao hưởng Hàn Quốc. Ảnh: L.A
Nghệ sỹ piano Đặng Thái Sơn dưới sự điểu khiển của nhạc trưởng Chi Young Chung và dàn nhạc giao hưởng Hàn Quốc. Ảnh: L.A
TPO - “ Việc mời được dàn nhạc nổi tiếng Hàn Quốc, nhạc trưởng nổi tiếng Hàn Quốc và nghệ sỹ piano hàng đầu thế giới Đặng Thái Sơn tham dự  “Đêm nhạc Hàn- Việt chào đón năm mới 2019” sau một lần bị trì hoãn là một thành công lớn. Điều này cho thấy Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội là trung tâm văn hóa của Đông Nam Á”, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon chia sẻ tối 14/1.
Đại sứ Kim Do-hyon nói: “Dàn nhạc quốc gia Hàn Quốc khá bận rộn với dày đặc lịch biểu diễn, nhưng khi tôi ngỏ ý mời họ sang biểu diễn dịp năm mới 2019, họ đã vui vẻ sắp xếp lại lịch diễn. Như vậy, trong đêm nhạc hôm nay, chúng tôi đã mời được nhạc trưởng hàng đầu của Hàn Quốc Chi Young Chung, giọng ca soprano hàng đầu Hàn Quốc Sunyoung Seo và nghệ sỹ piano hàng đầu thế giới người Việt Đặng Thái Sơn. Điều này cho thấy, Việt Nam, trong đó đặc biệt là Hà Nội đã trở thành trung tâm văn hóa của Đông Nam Á”.
Đại sứ Hàn Quốc: 'Việt Nam là trung tâm văn hóa của Đông Nam Á' ảnh 1 Nhạc trưởng hàng đầu Hàn Quốc Chi Young Chung hạnh phúc khi được trở lại Việt Nam sau 12 năm. Ảnh: L.A
Nhạc trưởng Hàn Quốc Chi Young Chung cũng chia sẻ, ông rất hạnh phúc khi được mời sang Việt Nam biểu diễn lần này. Đây là lần thứ hai ông được trở lại Việt Nam sau cách đây đúng 12 năm. Ông cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi được khán giả Hà Nội đón chào nồng nhiệt". Dàn nhạc Giao hưởng Hàn Quốc (KSO) dù mới thành lập từ năm 1985 nhưng đã hoạt động hiệu quả và góp phần vào việc nâng cao vị thế của nền âm nhạc giao hưởng Hàn Quốc cũng như trên thế giới với hơn 90 buổi trình diễn thường niên. Từ năm 2001, với việc trở thành dàn giao hưởng của Trung tâm Nghệ thuật Seoul, dàn nhạc đã khẳng định tên tuổi là dàn nhạc giao hưởng quốc gia hàng đầu Hàn Quốc ở Trung tâm Nghệ thuật Seoul. Dàn nhạc KSO tiếp tục giới thiệu những buổi công diễn thường kỳ và đặc biệt tại sân khấu chính của nhà hát và phòng hòa nhạc của Trung tâm Nghệ thuật Seoul. Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công nhận là một tổ chức phi lợi nhuận vào năm 2001, dàn nhạc KSO đã trở thành một tổ chức nghệ thuật chuyên nghiệp và hiện tại là một tổ chức liên kết của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc. 

Điều này giúp cho dàn nhạc có quyền nhận được ngân sách nhà nước nhằm duy trì hoạt động của mình. Hiện tại với 100 nghệ sỹ, nhân viên và cả nhà soạn nhạc Paul Yeon Lee, Dàn nhạc Giao hưởng Hàn Quốc vẫn tiếp tục hoạt động vì sự tiến bộ của văn hóa biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG