Đại lễ 703 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đại lễ 703 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn
TP - Sáng 25-11, tại chùa Hoa Yên, khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh), Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự phật giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại lễ tưởng niệm 703 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1308 - 2011). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa kính lễ.

Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông lên ngôi năm 1278, ở ngôi 15 năm và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Ngài là vị Vua duy nhất bỏ ngôi để đi tu và đắc đạo, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Lịch sử tôn vinh ngài là Đức Phật Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG