Đại hội thi đua yêu nước: Vì sao Bộ VH-TT&DL không chọn Hoàng Xuân Vinh?

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ảnh :CTV
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ảnh :CTV
TP - Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không có tên trong danh sách đoàn đại biểu Bộ VH-TT&DL tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10, dù anh là VĐV duy nhất được Tổng cục TDTT giới thiệu lên Bộ.

Ðoàn Văn Hậu không dự

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Trong danh sách đoàn đại biểu gồm 16 thành viên của Bộ VH-TT&DL có 2 đại biểu đặc biệt của thể thao là VĐV nhảy xa Bùi Thu Thảo và hậu vệ CLB Hà Nội Đoàn Văn Hậu.

Tuy nhiên Đoàn Văn Hậu rốt cuộc không thể tham dự. Trả lời Tiền Phong hôm qua 11/12, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng Bộ VH-TT&DL Phùng Huy Cẩn cho biết, CLB Hà Nội đã báo cáo xin phép cho Văn Hậu không tham dự vì chấn thương.

Liên quan việc này, một số thông tin mới đây cho biết, Văn Hậu vừa bí mật phẫu thuật tổn thương sụn chêm tại Tp Hồ Chí Minh. Anh cần ít nhất 4 tháng để hồi phục. Một nguồn khả tín cũng xác nhận với Tiền Phong thông tin trên. Tuy nhiên, CLB Hà Nội khi được liên lạc đã chọn cách giữ kín, không đưa thông tin phản hồi.

Văn Hậu bị chấn thương hồi tháng 9/2020 và phải nghỉ suốt thời gian qua. Tin của Tiền Phong cho biết, VFF và HLV Park Hang Seo từng để bác sĩ Choi Ju Young kiểm tra cho Văn Hậu. Ông Choi với sự tư vấn từ các chuyên gia Hàn Quốc đã đưa ra đề nghị Văn Hậu cần phẫu thuật. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã tính kế hoạch để Văn Hậu phẫu thuật sau V-League 2020. Tuy nhiên, phía CLB Hà Nội chọn để Văn Hậu tập bảo tồn.

Vòng 6 LS V-League 2020, Văn Hậu bất ngờ được cho ra sân ở trận đấu của CLB Hà Nội với Sài Gòn FC. Đây là thời điểm then chốt đua tranh cúp vô địch V-League và CLB Hà Nội đang gặp khó khăn về lực lượng. Tuy nhiên có thể do sự nóng vội trên, hôm 30/11 vừa qua Văn Hậu tiếp tục tái phát chấn thương trong một buổi tập cùng các đồng đội, dù không xảy ra va chạm nào.

Vì sao người hùng Olympic  Hoàng Xuân Vinh không được chọn?

Thông tin của Tiền Phong cho biết, trước đó Tổng cục TDTT chỉ giới thiệu duy nhất VĐV lên Bộ VH-TT&DL để tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Trong giai đoạn 5 năm từ 2016-2020, Hoàng Xuân Vinh đã toả sáng rực rỡ ở Olympic Rio de Jainero 2016 với thành tích đoạt 1 HCV, 1 HCB môn bắn súng. Đây là thành tích được đánh giá ít VĐV nào trong lịch sử thể thao Việt Nam có thể đạt được. Chính vì thế khi Hoàng Xuân Vinh vắng tên trong danh sách nhân sự ngành văn hóa thể thao du lịch tham dự Đại hội thi đua yêu nước vừa qua, nhiều người trong giới thể thao đều bất ngờ.

Trả lời Tiền Phong, ông Phùng Huy Cẩn cho biết, lý do Hoàng Xuân Vinh không có tên dù được Tổng cục TDTT giới thiệu vì…anh đã tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2015. “Lý do thì vì như thế, chúng tôi phải cân đối lại” - ông Phùng Huy Cẩn nói.

Nhiều kỳ đại hội khu vực, một số VĐV, cán bộ Tổng cục TDTT đã phàn nàn về việc dù VĐV nhiều môn rất nỗ lực tập luyện, đạt thành tích cao nhưng không được lãnh đạo ngành thể thao quan tâm như bóng đá, đặc biệt bóng đá nam. Các bộ môn vì vậy cảm thấy rất “tủi thân”, bởi hầu hết môn nào cũng khó khăn. Đấu trường Olympic thực sự khắc nghiệt và trước Hoàng Xuân Vinh, thành tích cao nhất của thể thao Việt Nam chỉ là HCB, gần nhất của đô cử Hoàng Anh Tuấn (cử tạ) tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Trong danh sách đoàn đại biểu gồm 16 thành viên của Bộ VH-TT&DL có 2 đại biểu đặc biệt của thể thao là VĐV nhảy xa Bùi Thu Thảo và hậu vệ CLB Hà Nội Đoàn Văn Hậu.Tuy nhiên Đoàn Văn Hậu rốt cuộc không thể tham dự.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.