Đại học Việt Nam tiếp tục vắng bóng trong bảng xếp hạng của THE

ĐH Việt Nam không có mặt trong top 1000 của THE
ĐH Việt Nam không có mặt trong top 1000 của THE
TPO - Tạp chí Times Higher Education (THE, Anh) vừa công bố bảng xếp hạng đại học (ĐH) mới. Theo đó, Việt Nam tiếp tục vắng bóng trong top 1000 trường ĐH của THE, còn Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc lần đầu tiên đứng đầu châu Á trong danh sách này. Không những thế, Trung Quốc cũng là nước châu Á có nhiều trường ĐH lọt vào top 1000 của THE.

Cụ thể, ĐH Thanh Hoa của Trung Quốc chiếm vị trí thứ 22 trong bảng xếp hạng, vượt qua ĐH Quốc gia Singapo đứng ở vị trí thứ 23. Như vậy, trong bảng xếp hạng của THE, ĐH Thanh Hoa của Trung Quốc giữ vị trí cao nhất. Trong top 1000 trường ĐH hàng đầu thế giới của THE, Trung Quốc giữ vị trí quán quân về số lượng trường lọt top của châu Á với 70 trường, trong đó có 3 trường thuộc top 100.

Nhật Bản có 51 trường ĐH lọt top 1000, trong đó có 2 trường lọt top 100. Hàn Quốc có 24 trường lọt top 1000 và cũng có 2 trường lọt top 100. Đài Loan có 22 trường và Ấn Độ có 33 trường thuộc top này.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có 14 trường lọt top 1000, Indonesia và Philippin có 2 trường, Malaysia có 9 trường nằm trong top này. Singapo có 2 trường nhưng đều nằm trong top 100 của thế giới.

10 vị trí dẫn đầu của THE lần lượt thuộc về ĐH Oxford (1), ĐH Cambridge (2), ĐH Stanford (3), Viện Công nghệ Massachusetts (4), Viện Công nghệ California (5), ĐH Harvard (6), ĐH Princeton (7), ĐH Yale (8), Trường Imperial College London (9) và ĐH Chicago (10).

Bảng xếp hạng mới cũng cho thấy, khu vực châu Phi cũng đã có những trường ĐH lọt top. Cụ thể, Algeri có 2 trường ĐH lop top từ 800 – 1000 là ĐH U Béjaïa và trường ĐH Ferhat Abbas Sétif 1. Ghana có một trường là ĐH Ghana, Jamaica cũng có trường ĐH Tây Ấn, Nigeria có 2 trường thuộc top 1000 là trường ĐH Covenant và trường ĐH Ibandan.

Bảng xếp hạng ĐH thế giới của THE được bình chọn dựa trên 13 tiêu chí chia thành 4 lĩnh vực: giảng dạy (chiếm 30%, trong đó có tiêu chí danh tiếng học thuật chiếm 15%, dựa trên khảo sát), nghiên cứu (30%, gồm số lượng, thu nhập, danh tiếng, trong đó tiêu chí danh tiếng chiếm 18%, dựa trên khảo sát), tầm ảnh hưởng nghiên cứu (chiếm 30%, dựa trên số lần công trình nghiên cứu của trường được học giả toàn cầu trích dẫn), triển vọng quốc tế (gồm có tỷ lệ sinh viên trong và ngoài nước, tỷ lệ giảng viên trong và ngoài nước và hợp tác quốc tế, chiếm 7,5%) và chuyển giao kiến thức (2,5%, dựa trên thu nhập của trường từ việc bán nghiên cứu cho các doanh nghiệp).

Trước đó, theo bảng xếp hạng của QS (Quacquarelli Symonds, Anh), Việt Nam có 2 ĐH Quốc gia lọt top 10. Tuy nhiên tiêu chí xếp hạng của QS có khác so với tiêu chí của THE.

MỚI - NÓNG