Có 28 kết quả :

Xếp hạng đại học: Dữ liệu 3 công khai có đáng tin?

Xếp hạng đại học: Dữ liệu 3 công khai có đáng tin?

TPO - Khác với các bảng xếp hạng thế giới, bảng xếp hạng các trường đại học do nhóm chuyên gia Việt Nam xây dựng đã sử dụng thêm nguồn dữ liệu từ báo cáo 3 công khai, đề án tuyển sinh để đánh giá. Chính điều này tạo nên sự khác biệt nhưng cũng tạo ra những băn khoăn. 
Từ giờ, bạn có thể tra cứu về 30 trường Đại học này trong bảng xếp hạng “made-in-Vietnam“!

Từ giờ, bạn có thể tra cứu về 30 trường Đại học này trong bảng xếp hạng “made-in-Vietnam“!

TPO - Hệ thống xếp hạng UPM do nhóm nghiên cứu của ĐH Quốc gia Hà Nội thực hiện đã có 30 trường tự nguyện tham gia. Những ngôi trường này sẽ được đánh giá trên 8 lĩnh vực như đào tạo, nghiên cứu, cơ sở hạ tầng... vậy nên đây là một kênh tra cứu thông tin rất hữu ích với teen mình đấy!
Trường của bạn mấy “sao"? Tra ngay với bảng xếp hạng dành riêng cho ĐH Việt Nam này nhé!

Trường của bạn mấy “sao"? Tra ngay với bảng xếp hạng dành riêng cho ĐH Việt Nam này nhé!

TPO - Với hệ thống xếp hạng UPM do nhóm nghiên cứu ĐH Quốc gia Hà Nội thực hiện, teen có thể tra cứu về trường đại học mình nhắm đến mạnh về nghiên cứu hay ứng dụng, đánh giá chi tiết ưu nhược điểm từng mặt như chất lượng giáo dục, sự đổi mới, cơ sở hạ tầng CNTT và học liệu kỹ thuật số,... 
Sinh viên ngành Công nghệ thông tin của trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Ba nhóm ngành của Trường ĐHBK Hà Nội lọt top 400-550 thế giới

TPO - 3 nhóm ngành là Kỹ thuật và Công nghệ là Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không và Chế tạo; Kỹ thuật Điện - Điện tử; Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin của trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa được tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS, Vương quốc Anh) xếp vào top 400-550 trong bảng xếp hạng toàn cầu.
7 trường ĐH Việt Nam lọt danh sách Top 505 trường ĐH Châu Á của QS - ảnh chụp từ website của QS

7 trường ĐH Việt Nam lọt top châu Á: Bảng xếp hạng nói lên điều gì?

TP - Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) vừa công bố kết quả bảng xếp hạng QS ASIA 2018-2019 cho 505 trường đại học hàng đầu châu Á. Việt Nam có 7 trường lọt vào danh sách này gồm hai ĐH Quốc gia, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Đà Nẵng, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Cần Thơ, ĐH Huế. Trong đó, ĐH Quốc gia Hà Nội xếp vị trí cao nhất trong số 7 trường, đứng thứ 124/505 trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên việc xếp hạng các trường ĐH tại Việt Nam rất cần được nhìn nhận một cách đúng đắn.
ĐH Việt Nam không có mặt trong top 1000 của THE

Đại học Việt Nam tiếp tục vắng bóng trong bảng xếp hạng của THE

TPO - Tạp chí Times Higher Education (THE, Anh) vừa công bố bảng xếp hạng đại học (ĐH) mới. Theo đó, Việt Nam tiếp tục vắng bóng trong top 1000 trường ĐH của THE, còn Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc lần đầu tiên đứng đầu châu Á trong danh sách này. Không những thế, Trung Quốc cũng là nước châu Á có nhiều trường ĐH lọt vào top 1000 của THE.
 Bao giờ ĐH Việt Nam lọt top 200 thế giới?. Ảnh: Như Ý.

Nghịch lý xếp hạng đại học tại Việt Nam

TP - Năm 2013, trong Quyết định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học (ĐH) giai đoạn 2006 - 2020 của Chính phủ có đưa ra mục tiêu đến năm 2020, có ít nhất 1 trường ĐH Việt Nam được xếp hạng trong số 200 trường ĐH hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đến nay, năm 2017, Việt Nam mới có 2 trường ĐH lọt top 200 châu Á và mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra từ cách đây 4 năm rất khó đạt được.
ĐH Việt Nam rất cần được xếp hạng

ĐH Việt Nam rất cần được xếp hạng

TPO - Việc nhóm nghiên cứu độc lập vừa công bố bảng xếp hạng đầu tiên đối với 49 trường ĐH Việt Nam cho thấy vấn đề xếp hạng ĐH đang gặp rất nhiều vướng mắc và nhiều ý kiến trái chiều. Theo GS. TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội thì bảng xếp hạng của nhóm nghiên cứu rất đáng hoan nghênh. Tuy ĐH Quốc gia Hà Nội xếp vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng nhưng GS.TS Nguyễn Hữu Đức vẫn cho rằng nhóm nghiên cứu cần phải khắc phục một số hạn chế chưa hoàn thiện. Đồng thời, ông cũng chỉ ra một tiếp cận khác cho xếp hạng giáo dục ĐH tại Việt Nam.
Ông Phạm Hiệp, nhà nghiên cứu về giáo dục

Xếp hạng đại học: Các trường kinh tế thấp, có gì phải buồn

TPO - “Tôi tin lãnh đạo các trường đại học định hướng giảng dạy sẽ không bị bảng xếp hạng này ảnh hưởng đến chiến lược, tầm nhìn của họ. Họ có tầm nhìn riêng. Bảng xếp hạng này xếp hạng các đại học thiên về nghiên cứu”- Ông Phạm Hiệp, nhà nghiên cứu về giáo dục nhận định về bảng xếp hạng đại học Việt Nam vừa được công bố.