Đại học Văn Lang nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho tập thể sư phạm Trường ĐH Văn Lang
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho tập thể sư phạm Trường ĐH Văn Lang
TPO - Nói chuyện với cán bộ, giảng viên trường đại học Văn Lang, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ cho rằng: “Giáo dục đại học đang đứng trước những vận hội to lớn nhưng cũng nhiều thách thức trên con đường phát triển...”.

Ngày 21/11, Trường đại học Văn Lang tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (1995 - 2020 ) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba. Tham dự có ông Trương Tấn Sang, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho tập thể sư phạm nhà trường.

Nói chuyện với cán bộ, giảng viên, sinh viên trường, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chúc mừng và ghi nhận, biểu dương những nỗ lực đóng góp của trường đại học Văn Lang vào sự phát triển chung của giáo dục nước nhà và giáo dục đại học nói riêng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng lưu ý với nhà trường: “Giáo dục đại học đang đứng trước những vận hội to lớn nhưng cũng nhiều thách thức trên con đường phát triển. Hội nhập quốc tế, cạnh tranh toàn cầu và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động trực tiếp tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đòi hỏi giáo dục đại học phải đi trước một bước và thích ứng nhanh hơn.

Ngành nghề đào tạo thay đổi nhanh chóng, nhiều ngành đào tạo mới xuất hiện; xu hướng đào tạo, nghiên cứu liên ngành là cơ hội cho các trường đại học lớn nhưng cũng là thách thức đối với phần lớn các trường đại học nước ta, trong đó có các trường ngoài công lập. Bên cạnh đó, sự quan tâm, kỳ vọng của xã hội đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các trường đại học nói chung và trường đại học Văn Lang nói riêng”.

Được biết, qua 25 năm thành lập, trường đại học Văn Lang đã đào tạo 22 khoá sinh viên, sở hữu cho mình một cộng đồng lớn mạnh với hơn 70.000 sinh viên và cựu sinh viên, cung cấp cho xã hội trên 43.000 cử nhân, kiến trúc sư, kỹ sư, thạc sĩ… Hiện trường đào tạo 50 ngành học trình độ đại học, 8 ngành học trình độ thạc sĩ và 1 ngành học trình độ tiến sĩ...

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.