Đại học Tài chính – Marketing có tân Chủ tịch hội đồng trường và Hiệu trưởng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 2/12, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính công nhận Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng.
 Đại học Tài chính – Marketing có tân Chủ tịch hội đồng trường và Hiệu trưởng ảnh 1

PGS.TS Hồ Thủy Tiên, Chủ tịch Hội trường, trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính công nhận PGS.TS Phạm Tiến Đạt làm Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing TPHCM

Theo đó, PGS. TS Hồ Thủy Tiên, Thành viên Hội đồng trường được công nhận là Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; PGS. TS Phạm Tiến Đạt, Thành viên Hội đồng trường là Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing TPHCM.

PGS. TS Hồ Thủy Tiên sinh năm 1969, quê Tiền Giang. Trước đó, bà Tiên từng là Phó Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng phụ trách Đại học Tài chính – Marketing, thành viên Hội đồng trường.

PGS. TS. Phạm Tiến Đạt sinh năm 1980, quê Thái Bình, từng công tác ở Học viện Ngân hàng, Bộ Tài chính. Tháng 3/2021, ông Đạt được Bộ Tài chính điều động tham gia Hội đồng trường Đại học Tài chính – Marketing TPHCM.

Đại học Tài chính – Marketing TPHCM thành lập từ năm 1976. Hiện nay, trường có 32 đơn vị thuộc và trực thuộc, với 13 khoa, 13 phòng, viện chức năng, 04 đơn vị phục vụ đào tạo, nghiên cứu và 02 đơn vị dịch vụ. Trường có quy mô đào tạo hơn 15.000 sinh viên hệ đại học chính quy và hơn 600 viên chức, người lao động.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.