Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn: Cao nhất 29,95 điểm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại học Quốc gia vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp và xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp của 7 trường đại học/khoa trực thuộc. 

Theo đó, điểm chuẩn cao nhất tính đến thời điểm hiện tại là 29,95 điểm đối với các ngành Đông Phương học, Hàn Quốc học và Quan hệ công chúng của Trường Đại học (ĐH) Khoa học Xã hội và Nhân văn ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa).

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn: Cao nhất 29,95 điểm ảnh 1

Một số ngành khác của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn điểm chuẩn ở tổ hợp C00 cũng rất cao, ở mức 29 điểm như Báo chí.

Trong khi đó, điểm chuẩn của Trường ĐH Công nghệ cao nhất là ngành Công nghệ Thông tin, 29,15 điểm. Trường ĐH Y dược, điểm chuẩn ngành Y khoa cao nhất toàn trường là 27,3 điểm.

Tổ hợp C00 cũng là tổ hợp có điểm chuẩn cao nhất của Khoa Luật, 28,25 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của 7 Trường ĐH/ Khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội như sau:

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn: Cao nhất 29,95 điểm ảnh 2
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn: Cao nhất 29,95 điểm ảnh 3
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn: Cao nhất 29,95 điểm ảnh 4
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn: Cao nhất 29,95 điểm ảnh 5

So với năm 2021, điểm chuẩn một số ngành của các Trường/Khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội cơ bản có tăng lên. Tuy nhiên, ngành điểm cao nhất năm trước 30 điểm/tổ hợp thì năm nay đã giảm 0,05 điểm. Nhưng mức điểm này, năm nay có tới 3 ngành thay vì 1 ngành như năm trước. Không những thế, những thí sinh khu vực 3 vẫn không có cơ hội trúng tuyển vào các ngành này do thủ khoa tổ hợp C00 năm 2022 chỉ đạt 29,75 điểm.

MỚI - NÓNG