Đại gia quay lưng với kiều nữ chỉ vì... ipad

Đại gia quay lưng với kiều nữ chỉ vì... ipad
TPO - Vốn luôn sánh vai xuất hiện bên nhau, nhưng đại gia cỡ thần tài và  kiều nữ thần sắc đẹp lại nhanh chóng quay lưng lại với nhau trước ham muốn sở hữu chiếc ipad hiện đại. Cùng với thần trí tuệ, thần sức mạnh, đại gia và kiều nữ tạo nên cuộc tranh giành nảy lửa không hồi kết...
Các
Các "thần" Sức mạnh, sắc đep, trí tuệ, tiền tài bị mê hoặc bởi chiếc ipad hiện đại.

Đó là nội dung của tiểu phẩm kịch dự thi Chung khảo “Ngôi sao tài năng” của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội), tối 6-5. Ai cũng cho mình là quan trọng nhất nên xứng đáng được nhận chiếc ipad hiện đại bỗng dưng xuất hiện ở thiên đình.

Tiết mục với kịch bản và cách thể hiện của các nhân vật mang đến không khí thoải mái, vui vẻ trong đêm Chung khảo.

Đại gia - chân dài (thần tài và thần sắc đẹp) gắn bó với nhau là thế cũng không tránh khỏi sự tranh giành
Đại gia - chân dài (thần tài và thần sắc đẹp) gắn bó với nhau là thế cũng không tránh khỏi sự tranh giành.
Các thần phải nhờ đến người phàm phân xử xem ai xứng đáng nhận hơn
Các thần phải nhờ đến người phàm phân xử xem ai xứng đáng nhận hơn. Nhưng kết quả chiếc ipad đã được kẻ phân xử lừa mang đi.

Là sân chơi khi mùa hè đang đến gần, đêm Chung khảo "Ngôi sao tài năng"  vui nhộn với nhiều tiết mục khác như kịch “Táo sinh viên” phản ánh việc trốn tiết, bỏ học… của một bộ phận sinh viên; hay những điệu múa uyển chuyển, bước nhảy hip hop sôi động...

Kịch Táo dân phản ánh nhiều khía cạnh của đời sống và học tập của sinh viên một cách hóm hỉnh, hài hước
Kịch Táo dân phản ánh nhiều khía cạnh của đời sống và học tập của sinh viên một cách hóm hỉnh, hài hước.
Nhảy hip hop
Sôi động với nhảy hip hop, rock
Đại gia quay lưng với kiều nữ chỉ vì... ipad ảnh 6
nhẹ nhàng với múa quê hương
Nhẹ nhàng với múa quê hương.
Kịch
Đặc sắc khi nam thí sinh hóa thân thành dì ghẻ
và bà lão tốt bụng
và bà lão tốt bụng.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.