‘Đại gia’ nông nghiệp tham vọng doanh thu tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đánh giá thị trường lúa gạo tiếp tục duy trì đà sôi động trong thời gian tới, Tập đoàn Lộc Trời đặt mục tiêu đạt 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2024, đồng thời xây dựng 1 triệu ha đất canh tác sản xuất quy mô lớn và cơ giới hoá đồng bộ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với thực hiện trong năm 2022.

Công ty cũng treo thưởng 10% mức chênh lệch lợi nhuận sau thuế với ban điều hành nếu tăng trưởng lợi nhuận dưới 10%, thưởng 15% phần chênh lệch nếu tăng trưởng lợi nhuận 10-20% và thưởng 20% nếu tăng trưởng lợi nhuận từ 20% trở lên.

Đáng chú ý, lãnh đạo tập đoàn cho biết đặt mục tiêu đạt 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2024, đồng thời đạt 1 triệu ha đất canh tác theo mô hình sản xuất Lộc Trời 123 - sản xuất quy mô lớn và cơ giới hoá đồng bộ, giảm 1 triệu lít hoá chất rải xuống đồng ruộng.

‘Đại gia’ nông nghiệp tham vọng doanh thu tỷ USD ảnh 1

Tập đoàn Lộc Trời đặt mục tiêu 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2024, đồng thời đạt 1 triệu ha đất canh tác theo mô hình sản xuất Lộc Trời 123.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Lộc Trời, năm 2022 trong bối cảnh thị trường lúa gạo có nhiều khởi sắc, công ty đã hoàn thành kế hoạch, ghi nhận doanh thu thuần cao kỷ lục, đạt 11.897 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Quy mô tổng tài sản trên 8.700 tỷ đồng, tăng 11%. Lợi nhuận sau thuế đạt 412 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, cổ đông Lộc Trời thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu vẫn với tỷ lệ 25%, tương ứng sẽ phát hành thêm hơn 20,1 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên trên 1.000 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023. Nguồn vốn được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của công ty.

Một "đại gia" ngành lúa gạo khác là Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) vừa tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông. Theo đó, năm 2022, tận dụng nhu cầu lương thực tăng vọt trên thị trường, Vinafood 2 đã bán ra hơn 1,1 triệu tấn gạo và đạt doanh thu kỷ lục hơn 17.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 91 tỷ đồng.

Đây là năm đầu tiên, Vinafood 2 có lãi kể từ khi cổ phần hóa vào năm 2018. Với dự báo thị trường lúa gạo tiếp tục duy trì sôi động, năm nay Vinafood 2 đặt mục tiêu đạt doanh thu 15.325 tỷ đồng với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 100 tỷ đồng.

Tuy vậy, do liên tục chìm trong thua lỗ trong nhiều năm dẫn tới số lỗ lũy kế đạt hơn 2.600 tỷ đồng tính đến 31/12/2022, nên Vinafood 2 thông qua phương án sẽ không trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận trong năm 2022 và năm nay.

MỚI - NÓNG