Dải Gaza tan hoang sau 11 ngày bị Israel không kích dữ dội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy hàng loạt tòa nhà ở Dải Gaza đã bị hư hại sau 11 ngày giao tranh quyết liệt giữa nhóm chiến binh Palestine và quân đội Israel.

Tính từ 10/5 đến khi kết thúc giao tranh ngày 21/5, Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã phóng hơn 4.000 quả rocket vào Israel.

Quân đội Israel đáp trả bằng cách dùng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, xe tăng và pháo nã hỏa lực về phía Dải Gaza. Một số tòa chung cư đã bị phá hủy, vì Israel nghi đây là nơi đặt trụ sở của Hamas. Trong đó có cả tòa nhà đặt văn phòng hãng thông tấn AP (Mỹ) và Al Jazeera (Qatar).

Nguồn: Ruptly

Đây là đợt leo thang bạo lực chết chóc nhất kể từ cuộc chiến năm 2014 giữa Hamas với Israel. Hơn 230 người thiệt mạng ở Dải Gaza và 12 người thiệt mạng ở Israel trước khi lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian có hiệu lực vào đầu giờ ngày thứ Sáu.

Theo Ruptly
MỚI - NÓNG