Tổng thống Hàn Quốc khen ông Biden ‘lấy lại linh hồn cho nước Mỹ’

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói chuyện trên ban công toà nhà hành pháp Eisenhower trong khu Nhà Trắng ngày 21/5. (Ảnh: AP)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói chuyện trên ban công toà nhà hành pháp Eisenhower trong khu Nhà Trắng ngày 21/5. (Ảnh: AP)
TPO - Ngày 21/5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dành lời khen ngợi cho cách Tổng thống Mỹ Joe Biden xử lý đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, trước khi hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp tại Washington.

“Tôi xin chúc mừng chính quyền Biden – Harris đang làm rất tốt với chương trình phát triển vắc-xin thành công nhất thế giới, phục hồi kinh tế nhanh nhất và mở đường tiến tới sự phát triển bao trùm và đoàn kết bằng cách tìm lại linh hồn của nước Mỹ”, ông Moon nói khi xuất hiện cùng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Phát biểu của ông Moon mượn lại cụm từ ông Biden đã sử dụng trong chiến dịch tranh cử năm 2020, rằng cuộc đua với đối thủ của đảng Cộng hoà Donald Trump là trận chiến vì linh hồn của đất nước.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc hy vọng cuộc gặp trong ngày 21/5 (giờ Mỹ) với Tổng thống Biden sẽ khiến chính quyền Mỹ chú ý hơn đến nhiệm vụ xử lý chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã đánh tín hiệu rằng họ có quan điểm dài hạn về một trong những thách thức đối ngoại khó khăn nhất mà ông Biden phải đối mặt.

Trước cuộc gặp thượng đỉnh lần này, giới chức Nhà Trắng nói rằng Triều Tiên sẽ là trọng tâm trong nội dung hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Phối hợp trong phân phối vắc-xin, biến đổi khí hậu và các mối bận tâm về tình hình an ninh khu vực liên quan đến Trung Quốc cũng là các vấn đề ưu tiên của Tổng thống Mỹ.

Tháng trước, Nhà Trắng thông báo đã hoàn tất đánh giá về chính sách Triều Tiên, và ông Biden sẽ thay đổi chiến lược của hai người tiền nhiệm gần nhất. Ông Biden không ủng hộ nỗ lực mang đậm tính cá nhân của cựu tổng thống Donald Trump để kết thân với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cũng như không làm theo chính sách kiên nhẫn chiến lược của cựu tổng thống Barack Obama.

Theo Reuters, AP
MỚI - NÓNG