Đại diện của Neymar 'nhạo báng' HLV Scolari

HLV Scolaria sau thảm bại trước tuyển Đức
HLV Scolaria sau thảm bại trước tuyển Đức
TPO - Ông Wagner Ribeiro-đại diện cầu thủ Neymar, đã thể hiện sự thiếu tôn trọng với người thầy của thân chủ khi đăng bản danh sách 6 điều tồi tệ trong sự nghiệp cầm quân của Scolari sau thảm bại của đội tuyển Brazil.

Trận bán kết với tuyển Đức hôm qua, Brazil thua tan tác. Do thân chủ không thi đấu trận này, nên Wagner Ribeiro chẳng phải "kiêng cữ". Người đại diện cầu thủ này trút hết cơn bực tức vì đội nhà thua trận lên đầu HLV Scolari.

Ông ta đăng tải trên twitter cá nhân một danh sách “6 yêu cầu để trở thành HLV trưởng Brazil” bằng tiếng Bồ Đào Nha để chế giễu Scolari. Bởi tất cả các yêu cầu này đều là những vết nhơ trong sự nghiệp cầm quân của vị HLV trưởng Brazil.

Đại diện của Neymar 'nhạo báng' HLV Scolari ảnh 1

Bản danh sách "6 yêu cầu trở thành HLV trưởng Brazil"

Bản danh sách 6 yêu cầu để trở thành HLV trưởng Brazil, vị trí mà Scolari đang đảm nhiệm, bao gồm:

1. Dẫn dắt Bồ Đào Nha và không có danh hiệu nào.

2. Tới Chelsea và bị sa thải.

3. Tới làm việc tại Uzbekistan.

4. Trở về Brazil dẫn dắt một "đại gia" của làng bóng nước này và đưa đội rớt xuống hạng hai.

5. Yêu cầu ra đi chỉ sau 56 ngày trước khi giải kết thúc để tránh bị cách chức.

6. Phong cách cổ hủ, kiêu ngạo và vô lý.

Đáng chú ý, Ribeiro đã không đề cập đến những thành tích mà ông Scolari đạt được. Đó là giúp Brazil vô địch World Cup 2002, vô địch Copa do Brasil với Palmeiras và cũng như vô địch giải Uzbek League với Bunyodkor.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.