Đại biểu gửi gắm nhiều kỳ vọng tới Đại hội Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa XII

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước thềm Đại hội Tỉnh Đoàn Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022- 2027, các đại biểu gửi gắm nhiều kỳ vọng về Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, với những phương hướng, quyết sách, các chương trình hành động trong thời gian tới.

Lựa chọn nhân sự năng lực, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao

Anh Nguyễn Đình Hải - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng kỹ thuật, Đoàn Thanh niên niên Quân sự tỉnh:

Đại hội Đoàn không chỉ là ngày hội lớn mà còn là sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh. Tôi tin rằng đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa mới xuất sắc, tiếp tục lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt kết quả nổi bật trong thời gian tới.

Đại biểu gửi gắm nhiều kỳ vọng tới Đại hội Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa XII ảnh 1

Anh Nguyễn Đình Hải - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng kỹ thuật, Đoàn Thanh niên quân sự tỉnh

Chị H Vi Na Niê Kđăm - Bí thư Đoàn phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột:

Tôi mong muốn đại biểu dự đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ trình độ, năng lực, tâm huyết… để cống hiến cho công tác Đoàn cũng như phong trào thanh thiếu nhi tỉnh ngày càng phát triển lớn mạnh. Với niềm tin sức trẻ của tuổi trẻ TP. Buôn Ma Thuột nói riêng, tuổi trẻ Đắk Lắk nói chung, tôi hy vọng hoạt động, công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà ngày càng phát triển, thể hiện rõ vai trò xung kích của sức trẻ Việt Nam.

Đại biểu gửi gắm nhiều kỳ vọng tới Đại hội Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa XII ảnh 2
Chị H Vi Na Niê Kđăm - Bí thư Đoàn phường Tân Lập

Hỗ trợ thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp, lập nghiệp

Anh Y Kler Knul - Bí thư Huyện Đoàn Krông Ana:

Với trách nhiệm và tinh thần là đại biểu đại diện cho đoàn viên thanh niên các dân tộc huyện Krông Ana, tôi kỳ vọng nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn sẽ có những mô hình, giải pháp mới trong việc khởi nghiệp, lập nghiệp cho đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số, chú trọng đào tạo nghề nghiệp phù hợp với đặc thù địa phương.

Đại biểu gửi gắm nhiều kỳ vọng tới Đại hội Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa XII ảnh 3

Anh Y Kler Knul - Bí thư Huyện Đoàn Krông Ana

Anh Y HLý Niê Kđăm - Bí thư Đoàn xã Cư Pơng, huyện Krông Búk

Tôi rất mong sẽ có những chủ trương, chính sách hỗ trợ thanh niên nông thôn trong hướng nghiệp, ổn định việc làm tại địa phương của họ, có như vậy để các bạn yên tâm tham gia vào các hoạt động của đoàn. Qua đó thấy được tổ chức Đoàn luôn đồng hành cùng thanh niên trong hướng nghiệp, giới thiệu việc làm. Quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để hoạt động Đoàn đi vào thực chất, giáo dục về truyền thống cách mạng để thanh niên xung kích, sáng tạo đi đầu.

Đại biểu gửi gắm nhiều kỳ vọng tới Đại hội Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa XII ảnh 4
Anh Y HLý Niê Kđăm - Bí thư Đoàn xã Cư Pơng

Nhiều giải pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên

Anh Lê Vương Trung - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam:

Bản thân tôi là người con của huyện Krông Ana, hiện đang học tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, tôi rất mong tỉnh nhà luôn phát huy đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên; nâng cao trình độ, nhân rộng nhiều mô hình phát triển nông thôn tại các địa phương. Cần có nhiều biện pháp thu hút, tập hợp thanh niên. Tôi kính chúc cho đại hội thành công tốt đẹp.

Đại biểu gửi gắm nhiều kỳ vọng tới Đại hội Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa XII ảnh 5

Anh Lê Vương Trung - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Anh Trương Công Cử - Bí thư Đoàn thị trấn Ea Drăng, huyện Ea Hleo:

Tôi tin tưởng đại hội sẽ tập trung, dân chủ và thành công tốt đẹp; sẽ sáng suốt bầu ra các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành là những cá nhân ưu tú, có trình độ và năng lực để lãnh đạo công tác đoàn trong nhiệm kỳ mới đạt được nhiều kết quả cao, có nhiều đột phá. Bên cạnh đó tôi kỳ vọng đại hội tập trung nghiên cứu tìm ra những giải pháp thiết thực trong công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên.

Đại biểu gửi gắm nhiều kỳ vọng tới Đại hội Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa XII ảnh 6

Anh Trương Công Cử - Bí thư Đoàn thị trấn Ea Drăng, huyện Ea Hleo

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022- 2027 là đại hội của hành động, của khát vọng tuổi trẻ với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đắk Lắk tiên phong, bản sắc, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”. Đại hội được diễn ra trong 2 ngày 13 - 14/10 với 300 đại biểu chính thức là những cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên ưu tú trên các lĩnh vực, đại diện cho hơn 90.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

MỚI - NÓNG