Đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ người dân miền Trung

Đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ người dân miền Trung
TPO - Trong phiên trù bị, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào chiều 16/10, đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chiều 16/10, tại TP. Vinh, Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 448 đại biểu đại diện cho hơn 193.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ người dân miền Trung ảnh 1 Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
Đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ người dân miền Trung ảnh 2 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Phát huy truyền thống đoàn kết và đạo lý “lá lành đùm lá rách”, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung kêu gọi các đại biểu về dự Đại hội với tình cảm và trách nhiệm của mình mở rộng tấm lòng nhân ái, chung tay chia sẻ, ủng hộ thiết thực về vật chất và tinh thần, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng bị thiệt hại vơi bớt những đau thương, mất mát, nhanh chóng khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống.

Đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ người dân miền Trung ảnh 3 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
Đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ người dân miền Trung ảnh 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

“Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 và số 7, trên địa bàn các tỉnh miền Trung đã xảy ra mưa lũ lớn trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đại hội xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có thân nhân bị mất, bị thương và gửi lời thăm hỏi ân cần nhất đến toàn thể nhân dân các tỉnh miền Trung, đặc biệt là thiệt hại vô cùng to lớn của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế”, ông Nguyễn Đức Trung cho biết.

Đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ người dân miền Trung ảnh 5 Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
Đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ người dân miền Trung ảnh 6 Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Tính đến thời điểm này, mưa lũ, sạt lở đất đã làm nhiều người chết và đang mất tích; hàng ngàn ngôi nhà bị sụp đổ, cuốn trôi và ngập nước. Hàng vạn ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị mất trắng; hàng trăm ngàn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều trường học, bệnh viện và các công trình công cộng bị hư hỏng, ngập lụt, huyết mạch giao thông nhiều vùng đang bị chia cắt, cô lập.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.