TIÊU ĐIỂM KINH TẾ:

‘Đại bàng’ Samsung có động thái mới, phương án nào ‘định đoạt’ số phận chung cư?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tăng số nước được miễn thị thực, kéo dài thời hạn lưu trú; Samsung lên tiếng về thông tin chuyển sản xuất smartphone khỏi Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành; đề xuất quy định mới về thời hạn sở hữu chung cư... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.

Thủ tướng: Tăng số nước được miễn thị thực, kéo dài thời hạn lưu trú

Kết luận tại hội nghị về du lịch ngày 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sửa đổi, hoàn thiện chính sách về thủ tục xuất nhập cảnh cho khách quốc tế theo hướng tăng số nước được miễn thị thực và kéo dài thời hạn lưu trú phù hợp với lệ phí hợp lý, mở rộng visa điện tử.

‘Đại bàng’ Samsung có động thái mới, phương án nào ‘định đoạt’ số phận chung cư? ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận tại hội nghị (ảnh: Nhật Bắc).

"Tạo điều kiện cho các hãng hàng không trong nước, quốc tế mở các đường bay và trực tiếp kết nối Việt Nam với các thị trường du lịch trọng điểm, tiềm năng", Thủ tướng nói.

Với 26 kiến nghị của các đại biểu tại hội nghị, người đứng đầu Chính phủ cho biết sẽ được nghiên cứu, tiếp thu, cụ thể hóa vào nghị quyết sắp được Chính phủ ban hành.

Bộ trưởng xây dựng: 'Quyền sở hữu chỉ chấm dứt khi chung cư bị phá dỡ'

Chiều 17/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, quyền sở hữu nhà chung cư là vấn đề hệ trọng và nhạy cảm được Nhân dân, cử tri đặc biệt quan tâm, hiện còn nhiều ý kiến khác nhau. Do vậy, cần cân nhắc kĩ lưỡng thận trọng, với các căn cứ cơ sở chính trị vững chắc, căn cứ của Hiến pháp và các pháp luật có liên quan, trên cơ sở các vướng mắc thực tiễn với tinh thần vướng ở đâu sửa ở đó.

Tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, lý do trình phương án sở hữu nhà chung cư như dự thảo là vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân khi công trình mất an toàn, không đảm bảo điều kiện sử dụng. Bên cạnh đó, dự thảo quy định quyền sở hữu chỉ chấm dứt khi chung cư bị phá dỡ chứ không phải hết hạn sử dụng là chấm dứt.

Samsung lên tiếng về thông tin chuyển sản xuất smartphone khỏi Việt Nam

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho khẳng định, thông tin gần đây về việc Samsung chuyển dây chuyền sản xuất smartphone từ Việt Nam sang Ấn Độ là không đúng sự thật.

"Những sản phẩm được sản xuất ở Ấn Độ chủ yếu phục vụ thị trường nội địa và một phần nhỏ xuất khẩu sang các quốc gia châu Phi, tại Việt Nam xuất khẩu sang 128 quốc gia trên thế giới. Như vậy, sản lượng của nhà máy Samsung tại Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi sản lượng ở Ấn Độ”, ông Choi Joo Ho cho biết.

‘Đại bàng’ Samsung có động thái mới, phương án nào ‘định đoạt’ số phận chung cư? ảnh 2
Bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - trao đổi với ông Choi Joo Ho - Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam (ảnh: Thainguyen.gov.vn).

Samsung cũng cam kết sẽ tiếp tục duy trì sản xuất ổn định hoặc tăng trưởng cao hơn so với năm 2022 và nghiên cứu tiếp tục đầu tư sản xuất sản phẩm lưới bóng chip bán dẫn, thử nghiệm vào tháng 5 và chính thức đi vào sản xuất từ tháng 11/2023.

Nóng: Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành

Ngân hàng Nhà nước hôm 14/3 đã quyết định giảm 1% các loại lãi suất điều hành. Theo đó, các loại lãi suất điều hành giảm gồm tái chiết khấu và cho vay qua đêm (trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng).

Bên cạnh đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng tiền đồng với lĩnh vực ưu tiên cũng giảm từ 5,5% xuống 5% một năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng tiền đồng của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5% xuống 6% một năm. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành trong 2 năm gần đây.

Bất ngờ thương hiệu 'vang bóng một thời' giày Thượng Đình, vang Thăng Long, mì Miliket

Giày Thượng Đình, vang Thăng Long, mì Miliket... đều là những thương hiệu gắn bó với người tiêu dùng trong nhiều chục năm. Bài toán cạnh tranh, gia tăng lợi nhuận hoặc thậm chí giảm lỗ... là những vấn đề khiến họ đau đầu.

Trong đó, với vang Thăng Long - từng là một thương hiệu có tiếng với thị trường đồ uống trong nước, tuy nhiên công ty này ngày càng “hụt hơi” trong cuộc đua với các thương hiệu nhập khẩu. Doanh thu qua các năm của vang Thăng Long khá “làng nhàng”, lợi nhuận âm nhiều quý.

‘Đại bàng’ Samsung có động thái mới, phương án nào ‘định đoạt’ số phận chung cư? ảnh 3
Vang Thăng Long từng là thương hiệu có tiếng với thị trường đồ uống trong nước (ảnh: DN).

Còn Giày Thượng Đình, lỗ luỹ kế tính đến cuối năm 2021 là gần 50 tỷ đồng. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket cũng cho thấy, doanh thu đạt hơn 573 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt hơn 14 tỷ đồng, giảm tương đương 7% và 36% so với năm trước.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...