Đà Nẵng thêm gần 600 ca nhiễm COVID-19, chợ ở trung tâm có 63 ca cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban quản lý chợ Cồn đã thông báo các hộ kinh doanh sẽ tạm ngừng hoạt động cho đến ngày 15/1 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Ngày 12/1, Đà Nẵng ghi nhận thêm 592 ca mắc COVID-19. Trong đó 180 ca đã cách ly, 25 ca trong khu phong tỏa và 387 ca chưa cách ly.

Trong số các ca nhiễm cộng đồng, hàng chục trường hợp là công nhân các công ty, xí nghiệp. Đặc biệt có tới 63 ca là tiểu thương chợ Cồn. Đây là chợ nằm giữa trung tâm thành phố, đã có gần 100 ca nhiễm COVID-19.

Đà Nẵng thêm gần 600 ca nhiễm COVID-19, chợ ở trung tâm có 63 ca cộng đồng ảnh 1

Chợ Cồn tạm ngừng hoạt động tới ngày 15/1 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Ban quản lý chợ đã thông báo cho các hộ kinh doanh sẽ tạm ngừng hoạt động cho đến ngày 15/1 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Khi chợ mở cửa trở lại, các tiểu thương vào kinh doanh phải xét nghiệm COVID-19, có kết quả âm tính trong vòng 72h.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, 525/592 ca mắc có khả năng lây cho cộng đồng. Nhiều nhất tại quận Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu. Từ 19h tối nay, nhiều khu vực trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, Thọ Quang, Mân Thái sẽ nâng cấp độ dịch lên cấp độ 4 (vùng đỏ).

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.