Đà Nẵng thêm 32 ca dương tính, nhiều người phát hiện qua xét nghiệm cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng thêm 32 ca dương tính, nhiều người phát hiện qua xét nghiệm cộng đồng
TPO - Tối nay (19/7), BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho hay trên địa bàn ghi nhận thêm 32 trường hợp dương tính.

Trong đó chuỗi lây nhiễm từ công ty Công ty Việt Hoa (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) có thêm 21 trường hợp; chuỗi lây nhiễm từ BN 29187 có thêm 5 trường hợp…

Riêng chuỗi lây nhiễm từ BN 38488 chỉ ghi nhận thêm một trường hợp. BCĐ cho hay chuỗi lây nhiễm này cơ bản đã kiểm soát được.

Đà Nẵng thêm 32 ca dương tính, nhiều người phát hiện qua xét nghiệm cộng đồng ảnh 1

Người dân tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng. Ảnh:Thanh Trần.

Đặc biệt, trong số những ca dương tính lần này, một số người được phát hiện sau khi ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đại diện hộ gia đình. Một trường hợp phát hiện khi lấy mẫu hộ gia đình tại khu vực đường Hoàng Văn Thái (Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu); một trường hợp khác ở khu vực đường Tôn Đản (Hòa An, Cẩm Lệ).

Đà Nẵng thêm 32 ca dương tính, nhiều người phát hiện qua xét nghiệm cộng đồng ảnh 2

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân hạn chế ra vào các địa bàn đang thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: Thanh Trần.

Trong ngày, ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hơn 39.000 lượt người. Theo kế hoạch xét nghiệm đại diện hộ gia đình, thành phố xét nghiệm tất cả đại diện hộ gia đình 4 phường thực hiện Chỉ thị 16 gồm An Khê, Thạc Gián (Thanh Khê), Hòa An (Cẩm Lệ), Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu) với khoảng 36.000 hộ dân.

Đối với các xã, phường còn lại, thành phố sẽ lấy mẫu 30% đại diện hộ gia đình, với hơn 72.000 hộ. Lực lượng y tế sẽ tiến hành lấy mẫu tới ngày 21/7, theo hình thức gộp 10.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.