Đà Nẵng thêm 15 ca cộng đồng, 5 người làm trong khu công nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng thêm 15 ca cộng đồng, 5 người làm trong khu công nghiệp
TPO - 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện khi đến xét nghiệm tại Trung tâm y tế. 4 trường hợp còn lại phát hiện khi lấy mẫu tại công ty.

Ngày 22/11, Đà Nẵng ghi nhận thêm 32 ca mắc COVID-19, gồm 14 ca đã cách ly, 2 ca trong khu phong tỏa, 1 ca tại chốt kiểm dịch và 15 ca chưa cách ly.

Trong số 15 ca nhiễm cộng đồng này, có 5 trường hợp làm việc tại Công ty Việt Hoa (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu). 1 trường hợp được phát hiện khi đến xét nghiệm tại TTYT Liên Chiểu. 4 trường hợp còn lại được Bệnh viện 199 lấy mẫu xét nghiệm tại Công ty.

Đà Nẵng thêm 15 ca cộng đồng, 5 người làm trong khu công nghiệp ảnh 1

Công nhân một khu công nghiệp tại Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm.

Như vậy trong nhiều ngày qua, Đà Nẵng liên tục ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Mỗi ngày trên dưới 10 trường hợp. Trên địa bàn hiện có 12 chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao.

Liên quan tới phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) đang áp dụng cấp độ 3, UBND thành phố cho hay từ 6h ngày 23/11, sẽ giảm cấp độ dịch từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2 đối với phường này. Giới hạn từ phía Bắc đường dẫn cầu Sông Hàn và mép phía Tây đường Ngô Quyền đến giáp ranh phường Nại Hiên Đông. Hiện phường Nại Hiên Đông vẫn đang áp dụng cấp độ 3.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.