Đà Nẵng: Phạt quán bún bò bán giá gấp đôi cho du khách

Đà Nẵng: Phạt quán bún bò bán giá gấp đôi cho du khách
TPO - Trong khi các vị khách khác chỉ trả 40 – 50 ngàn đồng mỗi tô bún, thì đoàn khách này du lịch phải trả gấp đôi. Đáng nói, chủ quán tỏ thái độ gay gắt, bất cần khi đoàn khách phản ứng.

Sáng 15/7, ông Trần Phước Trí, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Đà Nẵng cho hay đã có quyết định xử phạt hành chính 750.000đ đối với bà Hà Thị Thanh Hương (chủ quán Bún Bò 75, số 75 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) vì hành vi không niêm yết giá hàng hóa.

Đà Nẵng: Phạt quán bún bò bán giá gấp đôi cho du khách ảnh 1 Quán bún bò nơi xảy ra sự việc. 

Trước đó, sáng 4/7, một nhóm du khách 5 người đến quán bún trên ăn sáng. Khi tính tiền, nhóm khách này phải trả 80.000đ/tô. Phát hiện những vị khách trong quán chỉ trả từ 40-50 ngàn đồng/tô, hướng dẫn viên của đoàn đã phản ảnh với chủ quán. Tuy nhiên, bà Hương đáp trả “thấy đắt thì đừng có ăn!”.

Sự việc này được báo tới UBND phường Thạch Thang và phường đã đề nghị Đội quản lý thị trường số 1 TP Đà Nẵng kiểm tra, xử lý.

Phường Thạch Thang cũng đã cảnh cáo chủ quán về thái độ ứng xử đối với du khách.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.