Đà Nẵng hủy bắn pháo hoa dịp Tết

Pháo hoa đã trở thành đặc sản của Đà Nẵng với cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2 năm tổ chức 1 lần. Ảnh: Nguyễn Đông.
Pháo hoa đã trở thành đặc sản của Đà Nẵng với cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2 năm tổ chức 1 lần. Ảnh: Nguyễn Đông.
Việc bắn pháo hoa dự kiến triển khai tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng) nhân kỷ niệm 20 năm thành phố này trực thuộc Trung ương, cũng đúng vào dịp Tết dương lịch. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị hủy để thực hiện chỉ thị của Ban bí thư.

Chiều 23/12, ông Trần Đình Quỳnh (Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP Đà Nẵng) cho biết, lãnh đạo Thành ủy thống nhất không tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1/1/1997 - 1/1/2017) và Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Theo ông Quỳnh, Ban bí thư vừa ra chỉ thị yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, nên lãnh đạo thành phố đã họp bàn và quyết định ngừng các kế hoạch bắn pháo hoa trong cả hai dịp nêu trên.

Trước đó giữa tháng 12, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố đồng ý cho quận Sơn Trà phối hợp với một công ty tổ chức bắn pháo hoa tầm cao từ sà lan trên sông Hàn; thời gian bắn là 21h15 đến 21h30 tối 31/12. Theo kế hoạch, sẽ có 700 quả pháo tầm thấp, tầm trung và 800 quả pháo tầm cao được sử dụng. Toàn bộ kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Những năm trước, Đà Nẵng thường tổ chức bắn pháo hoa Tết nguyên đán tại 4 điểm phân đều trên địa bàn. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.