Đà Nẵng: Chủ phòng khám nha khoa và hai con dương tính SARS-CoV-2 đã đi những đâu?

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng: Chủ phòng khám nha khoa và hai con dương tính SARS-CoV-2 đã đi những đâu?
TPO - Sáng nay (2/7), Sở Y tế Đà Nẵng cho hay vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, là con của bà L.T.H. chủ nha khoa Lê Hưng (quận Thanh Khê).

Bệnh nhân N.L.N.T (29 tuổi), là nhân viên đã nghỉ ở nhà từ 19/6. Bệnh nhân N.L.N.N (18 tuổi) là học sinh.

Theo điều tra dịch tễ, khoảng 7h30 các ngày 21/6, 24/6, 27/6/ bà H. từng đến chợ Siêu thị Nguyễn Kim – Thanh Khê (Chị Vân bán cà chua, chị Linh bán cam, các quầy thịt, cá (không nhớ rõ).

Khoảng 10g ngày 22/6 hoặc 23/6, chị T. đến Siêu thị CoopMart (478 Điện Biên Phủ, tại các quầy thực phẩm tầng 1). Khoảng 8g ngày 29/6, đến Siêu thị Coop Mart ở khu vực bán rau củ. Khoảng 9g30- 11g ngày 30/6 đến Chợ Siêu thị Nguyễn Kim (mua gia vị ở hàng chị Tý, mua cá, mua thịt, rau nhưng không biết quầy và tên người bán); siêu thị Danavi Mart 172 Lê Đình Lý. Khoảng 4h30, ngày 1/7 đến Siêu thị Vinmart 121 Cù Chính Lan, khu vực chợ Thanh Khê.

Đà Nẵng: Chủ phòng khám nha khoa và hai con dương tính SARS-CoV-2 đã đi những đâu? ảnh 1

Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm gần 300 trường hợp liên quan đến các ca dương tính mới này.

Sở Y tế đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các địa điểm, liên quan đến các bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc các cơ quan chức năng để khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.Đối với bệnh nhân N.L.N.N, khoảng 10g ngày 22/6 hoặc 23/6 có tới siêu thị CoopMart 478 đường Điện Biên Phủ (các quầy thực phẩm tầng 1).

Được biết, bà H., là chủ cho thuê mặt bằng Bonpas Bakery & Coffee (143 Điện Biên Phủ - khu vực phát hiện 2 BN dương tính COVID-19 ngày 18-19/6). Bà sinh sống và là chủ cơ sở dịch vụ răng giả Lê Hưng. Cơ sở dịch này có mặt bằng quay về hướng đường Bế Văn Đàn, giáp lưng với địa chỉ số 143 Điện Biên Phủ, nằm ở giữa Bonpas Bakery & Coffee và 1 quán nhậu đã đóng cửa.

Đà Nẵng: Chủ phòng khám nha khoa và hai con dương tính SARS-CoV-2 đã đi những đâu? ảnh 2

Khu vực xung quanh Nha khoa Lê Hưng đã được cách ly y tế.

Ngày 18/6, ngay khi phát hiện BN COVID-19 tại công ty nhựa Duy Tân (145 Điện Biên Phủ), lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm diện rộng khu vực xung quanh, trong đó có gia đình bà H. Kết quả âm tính.

Ngày 28/6, bà H. bắt đầu có triệu chứng sốt; ngày 1/7, bà đến Trung tâm Y tế Thanh Khê khám bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG