Lạng Sơn

Đá nặng 30 tấn sầm sập lao vào nhà dân, phá tan hoang khu chăn nuôi

0:00 / 0:00
0:00
Cảnh tang hoang do đá lở tại khu vực gia đình ông Lăng Văn Hạp đang sinh sống .Ảnh: L.C
Cảnh tang hoang do đá lở tại khu vực gia đình ông Lăng Văn Hạp đang sinh sống .Ảnh: L.C
TPO - Tảng đá lăn từ núi Kai Kinh xuống đã làm sụp đổ toàn bộ khu chăn nuôi của gia đình ông Lăng Văn Hạp, gồm chuồng trại nuôi bò, dê, lợn, gà và các công trình phụ.

Sáng 26/6, một tảng đá khủng từ trên núi bỗng lăn xuống khu vực gia đình ông Lăng Văn Hạp, thôn Hợp Thành, xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng đang sinh sống.

Tảng đá lăn từ núi Kai Kinh xuống đã làm sụp đổ toàn bộ khu chăn nuôi của gia đình ông Lăng Văn Hạp, gồm: chuồng trại nuôi bò, dê, lợn, gà và các công trình phụ.

Cụ thể, tảng đá đè chết 1 con bê, một con bò mẹ bị thương cùng một số gia cầm. Chiếc máy cày cũng bị đá làm hư hỏng nặng.

Rất may, đá không rơi vào nhà ở nên không có thiệt hại về người.

Đá nặng 30 tấn sầm sập lao vào nhà dân, phá tan hoang khu chăn nuôi ảnh 1

Đá lở đã làm hư hỏng toàn bộ khu chăn nuôi nhà ông Hạp, gây thiệt hại nặng về cơ sở vật chất .Ảnh: L.C

Chính quyền xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng cho biết, do thời gian qua trên địa bàn có mưa, nhất là đêm hôm trước mưa rất lớn khiến mạch liên kết tảng đá đứt gãy dẫn tới đá lăn xuống khu vực nhà dân.

Ngay sau sự việc trên, cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và giúp gia đình ông Lăng Văn Hạp khắc phụ hậu quả.

Hiện tại, dọc dãy núi Kai Kinh thuộc địa bàn huyện Hữu Lũng, Chi Lăng có rất nhiều hộ dân sinh sống. Cấp chính quyền, ngành chức năng cần rà soát, xử lý kịp thời những điểm có nguy cơ đá lở để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc kể trên.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.