Đà Lạt mưa lớn tạo hố tử thần, sơ tán 30 du khách

Khách sạn có nguy cơ bị sập
Khách sạn có nguy cơ bị sập
TPO - Mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ ở TP. Đà Lạt đã gây sạt lở đất trên đèo Prenn, khiến giao thông bị ùn ứ; ta luy bị sập uy hiếp một khách sạn trên đường Ngô Thì Sỹ, nhiều cây xanh bị bật gốc...

Chiều 23/7, trên địa bàn TP. Đà Lạt xuất hiện mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ gây sạt lở đất trên đèo Prenn, giao thông bị ách tắc cục bộ. Cơ quan chức năng khẩn trương giải phóng hiện trường để xe cộ lưu thông bình thường trở lại.

Đà Lạt mưa lớn tạo hố tử thần, sơ tán 30 du khách ảnh 1 Sạt lở trên đèo Prenn.

Trên đường Ngô Thì Sỹ (Phường 4), mưa lớn gây sạt lở một bờ taluy dài 16 m, cao 4 m, uy hiếp một khách sạn. Trước tình trạng khách sạn có nguy cơ bị sập, UBND Phường 4 đã yêu cầu chủ khách sạn di dời khẩn cấp 30 du khách lưu trú bên trong.

Một bờ ta luy trên đường Phạm Hồng Thái (Phường 10) dài hơn 25 m đổ sập sau trận mưa lớn. Tại hẻm 27 Lê Hồng Phong cũng xảy ra sạt lở, cơ quan chức năng phải khoanh vùng, cảnh báo cho người dân.

Mưa to gió lớn cũng làm bật gốc 2 cây thông cổ thụ (đường kính khoảng 60 cm, cao hơn 20 m), chắn ngang đường Yersin, gây ách tắc giao thông, may mắn không gây thiệt hại về người.

Đà Lạt mưa lớn tạo hố tử thần, sơ tán 30 du khách ảnh 2 Cây thông bị bật gốc, ngã ra đường

Tại khu vực ven suối Cam Ly và khu quy hoạch Yersin (Phường 9), nước suối không kịp thoát đã tràn vào nhiều ngôi nhà. Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường bị ngập, có nơi nước chảy mạnh tạo hố “tử thần”, xe cộ lưu thông khó khăn.  

Đà Lạt mưa lớn tạo hố tử thần, sơ tán 30 du khách ảnh 3 Nước xoáy tạo nên hố sâu trên đường.
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.