Đà Lạt đầu tư trăm tỷ đồng chống kẹt xe khu vực trung tâm

0:00 / 0:00
0:00
Nút giao thông Kim Cúc đông nghẹt mùa lễ tết
Nút giao thông Kim Cúc đông nghẹt mùa lễ tết
TPO - UBND TP.Đà Lạt được tỉnh Lâm Đồng giao làm chủ đầu tư triển khai cải tạo nhiều nút giao thông quan trọng nhằm khắc phục tình trạng kẹt xe; đồng thời chỉnh trang đô thị tại khu vực trung tâm thành phố với kinh phí cả trăm tỷ đồng.

Nút giao thông Phan Chu Trinh vừa hoàn thành các hạng mục chính để chống kẹt xe, tuy nhiên tình hình giao thông vẫn còn hỗn loạn, dễ gây ùn tắc cục bộ.

Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh cho phép TP.Đà Lạt thí điểm lắp hệ thống đèn xanh đèn đỏ với kinh phí trích từ nguồn vốn của dự án nâng cấp nút giao thông này (đã được đầu tư theo Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 8/10/2020).

Đà Lạt đầu tư trăm tỷ đồng chống kẹt xe khu vực trung tâm ảnh 1

Vòng xoay Phan Chu Trinh sẽ được thí điểm lắp đèn tín hiệu giao thông

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương về việc cải tạo một số nút giao thông quan trọng khác ở Đà Lạt.

Theo đó, tại ngã năm Đại học, UBND tỉnh cho mở thêm 1 làn đường trên đường Trần Nhân Tông và Đinh Tiên Hoàng; mở rộng góc đường Phù Đổng Thiên Vương - Nguyễn Công Trứ; bỏ đảo giao thông; bổ sung hệ thống biển báo, sơn hướng dẫn; xây dựng lại hệ thống vỉa hè, chiếu sáng và đặc biệt là lắp đèn tín hiệu giao thông.

Đà Lạt đầu tư trăm tỷ đồng chống kẹt xe khu vực trung tâm ảnh 2

Nút giao thông Ngã năm đại học sẽ được mở rộng, lắp hệ thống đèn xanh đèn đỏ

Tại nút giao thông Nhà máy nước, chính quyền tỉnh thống nhất với đề nghị của ban ngành chức năng về việc mở rộng đường Trần Quý Cáp, thí điểm lắp hệ thống đèn xanh đèn đỏ. Trong giai đoạn 2, sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư mở rộng đường và cầu Trần Quý Cáp bằng với quy mô đoạn qua bến xe Thành Bưởi.

Đà Lạt đầu tư trăm tỷ đồng chống kẹt xe khu vực trung tâm ảnh 3

Đường Trần Qúy Cáp sẽ được mở rộng

Nút giao thông Trần Quốc Toản - Sương Nguyệt Ánh cũng sẽ được mở rộng; cải tạo độ dốc đường Sương Nguyệt Ánh kết hợp với mở rộng cầu Trần Quốc Toản để tạo cảnh quan tại khu vực này; xây dựng hệ thống vỉa hè, chiếu sáng và bố trí lại đảo giao thông ở đầu đường Nguyên Tử Lực và đường Sương Nguyệt Ánh.

Đà Lạt đầu tư trăm tỷ đồng chống kẹt xe khu vực trung tâm ảnh 4

Xe tải lao xuống hồ Xuân Hương do bị mất lái đi đổ dốc trên đường Sương Nguyệt Ánh

UBND TP.Đà Lạt cũng được tỉnh giao xây dựng phương án tổng thể để xử lý cấp bách việc mở rộng các tuyến đường ra, vào nút giao Kim Cúc theo hướng mở thêm 1 làn đường; bỏ đảo giao thông; bổ sung hệ thống biển báo, sơn hướng dẫn; xây dựng lại hệ thống vỉa hè, chiếu sáng và cho phép thí điểm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.

Đà Lạt đầu tư trăm tỷ đồng chống kẹt xe khu vực trung tâm ảnh 5

Đường Ba Tháng Tư hướng vào vòng xoay Kim Cúc thường bị kẹt xe

Tại khu vực nút giao Trần Phú - Đào Duy Từ - Bà Triệu, sẽ xử lý cấp bách việc mở rộng đường Trần Phú (đoạn từ Trung tâm Hành chính tỉnh đến đường Đào Duy Từ); mở thêm 1 làn đường ở góc Trần Phú - Đào Duy Từ; bỏ đảo giao thông, bổ sung hệ thống biển báo, sơn hướng dẫn… và thí điểm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông. Tương tự, nút giao đường Trần Phú - Hoàng Văn Thụ - Ba Tháng Hai cũng được lắp hệ thống đèn xanh đèn đỏ.

Đà Lạt đầu tư trăm tỷ đồng chống kẹt xe khu vực trung tâm ảnh 6

Cảnh sát vất vả điều tiết giao thông do chưa có hệ thống đèn xanh đèn đỏ

UBND TP.Đà Lạt làm chủ đầu tư triển khai các công trình trên với tổng vốn khoảng 100 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/10, thời điểm diễn ra một số chương trình hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt năm 2021.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.